Thu giữ gần 75.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn

Ông Huỳnh Ngọc Hồ, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang vừa phát hiện, thu giữ gần 75.000 chiếc khẩu trang y tế và hơn 600 kg quần áo đã qua sử dụng.

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Lực lượng chức năng đang kiểm đếm số hàng hóa vừa thu giữ. Ảnh: Công Mạo/TTXVN

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 6/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp cùng với Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang) và Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang tiến hành khám đồ vật theo thủ tục hành chính tại điểm tập kết hàng hóa thuộc khu vực tổ 5, khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Qua kiểm tra, phát hiện 1.498 hộp khẩu trang y tế các loại (50 chiếc/hộp) với số lượng 74.900 chiếc khẩu trang y tế và nhiều bọc quần áo đã qua sử dụng, trọng lượng 664 kg.

Tại thời điểm kiểm tra không ai nhận là chủ của lô hàng và tất cả hàng hóa nói trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chong-buon-lau-hang-gia/thu-giu-gan-75000-chiec-khau-trang-y-te-khong-co-hoa-don-20200806204445517.htm