Thu giữ gần 100 triệu đồng khi ập vào sòng bạc 'quý bà' miền Tây

Tại hiện trường, công an thu giữ 11 bộ bài tây, 12 xe máy, 10 điện thoại di động và số tiền gần 100 triệu đồng. Đa số con bạc là 'quý bà', hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Long và Long An.

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục xác minh, lấy lời khai hơn 21 người tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền để xử lý theo định của pháp luật

Chiều 20/2, từ tin báo của người dân, lực lượng công an tiến hành kiểm tra tại nhà Tào Văn Nghĩa (38 tuổi, ngụ ấp An Hương 1, xã Mỹ An, H.Mang Thít, Vĩnh Long), bắt quả tang 21 người đang sát phạt với hình thức đánh bài cào 3 lá.

Trên chiếu bạc, công an đã thu giữ tiền mặt hơn 3 triệu đồng, trên người con bạc công an thu giữ hơn 67 triệu đồng, 1 bộ chén đĩa dùng để lắc tài xỉu, 1 tấm bạc có ghi chữ tài xỉu, 11 điện thoại di động, nhiều xe máy và một số tang vật liên quan.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Theo công an, tụ điểm đánh bạc dành cho quý bà này được tổ chức rất tinh vi, con đường vào rất quanh co, có 2 lớp cảnh giới nghiêm ngặt. Tụ điểm đánh bạc này do Lê Văn Hoàng, biệt danh Hoàng "cận" (ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) đứng ra tổ chức và làm chủ.

Bước đầu tại cơ quan công an, các con bạc đã thừa nhận hành vi lắc tài xỉu của mình. Cũng theo công an, nhiều "tay chơi" trong số các phụ nữ tham gia đánh bạc là chủ nhiều vựa trái cây lớn đến từ một số huyện, thị của tỉnh Tiền Giang.

Xem thêm: Kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh ở Điện Biên và màn kịch quá hoàn hảo

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/thu-giu-thu-giu-gan-100-trieu-dong-khi-ap-vao-song-bac-quy-ba-mien-tay-61519-5.html