Thu giữ 50 tấn bánh Trung thu Trung Quốc nhập lậu

Xe chở 50 tấn bánh Trung thu Trung Quốc đang trên đường đưa về Hà Nội tiêu thụ thì bị bắt.

Rạng sáng 12/9, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường (C05) cùng lực lượng chức năng vừa tiến hành bắt giữ 3 xe ô tô tải cỡ lớn chứa đầy hàng hóa là bánh kẹo và đồ chơi phục vụ Tết Trung thu tại Trạm thu phí trên đường cao tốc Lào Cai - Nội Bài thuộc địa phận TP. Hà Nội, theo Báo Lao động.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa trên những chiếc xe ôtô tải. Ảnh: Báo Lao động

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hàng hóa trên những chiếc xe ôtô tải. Ảnh: Báo Lao động

Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm môi trường đã phối hợp với Công an quận Ba Đình, Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 3 xe ô tô tải nói trên.

Lực lượng chức năng ước tính trên xe có khoảng 50 tấn hàng hóa nghi có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc, tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện.

Số hàng trên các xe ước khoảng 50 tấn được nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Báo Giao thông

Hàng hóa trên xe tải là các loại bánh kẹo được in hình màu sắc sặc sỡ và các loại đồ chơi dạng có gắn pin phát sáng. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng nhãn mác thể hiện chữ Thái Lan.

Trong sáng ngày 12/9, C05 và Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức đưa toàn bộ số hàng hóa nêu trên về một kho hàng trên đường Vĩnh Tuy, Hà Nội để kiểm đếm, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan.

Theo một lãnh đạo Phòng 6 thuộc C05, các loại hàng hóa nêu trên được nhập lậu vào Việt Nam thông qua các cửa khẩu tại các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều bánh kẹo, đồ chơi trung thu nhập lậu từ Trung Quốc. Ảnh: Báo Lao động

Tổng Cục Quản lý thị trường từ cách đây 2 tháng đã chuẩn bị các văn bản chỉ đạo các Cục QLTT địa phương tăng cường kiểm soát thị trường để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vào dịp trước, trong và sau Tết Trung thu.

Ông Nguyễn Đắc Lộc, Phó Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội trả lời tờ Zing.vn, nếu như năm 2018 thị trường bánh xuất hiện bánh Trung thu từ Trung Quốc với giá chỉ 2.000 đồng/chiếc thì năm nay lại có hiện tượng bánh trứng chảy nhập về nhiều với giá thành thấp trên tờ khai hải quan.

Đại úy Phạm Thế Anh - Đội 6, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an TP. Hà Nội) tiết lộ, để buôn bán trót lọt, các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, phương tiện vận chuyển được thay đổi biển kiểm soát và thậm chí đổi địa điểm tập kết hàng hóa liên tục.

Về đến Hà Nội, các đối tượng lại phân chia, xé lẻ hàng đi ngay chứ không tập kết lâu ở một địa điểm.

Các vụ bắt giữ gần đây cho thấy một thủ đoạn chung các đối tượng thường sử dụng để tiêu thụ hàng lậu là rao bán trên các trang mạng, khi khách đặt hàng mới bắt đầu gửi đi giao hàng.

Đáng chú ý, để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, thay vì buôn bán rầm rộ, chủ hàng chỉ tập kết với số lượng nhỏ lẻ, trị giá chỉ vài chục triệu đồng nhưng việc nhập hàng diễn ra gần như đều đặn.

Các chủ hàng buôn bán bánh trung thu Trung Quốc từng khẳng định họ có nguồn hàng tương đối dồi dào, khách lấy bao nhiêu cũng có và lấy số lượng càng nhiều giá càng rẻ.

Cúc Phương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/kinh-te/bao-ve-nguoi-tieu-dung/thu-giu-50-tan-banh-trung-thu-trung-quoc-nhap-lau-3387449/