Thu giữ 4 khẩu súng trong nhà trùm ma túy

Trong quá trình khám xét nhà của 'trùm ma túy' Tuấn Tư, cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng các loại và gần 20 viên đạn, 1 vật giống lựu đạn.

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - công an huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đạo Tuấn (tức “Tuấn Tư”, SN 1982, ở thôn 2, xã Phượng Cách, Quốc Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngoài đối tượng Tuấn ra, cơ quan công an cũng tiến hành điều tra hai đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1995, thôn 1, xã Thạch Thán) và Đỗ Danh Phú (SN 1989, trú tại thôn 1, xã Phượng Cách) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Đạo Tuấn (ảnh dantri)

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 21h ngày 25/7, Nguyễn Trường Giang đang ngồi cùng Đỗ Danh Phú, thì nhận được điện thoại từ một người bạn mới quen gọi đến nhờ đi mua ma túy tổng hợp dạng đá với giá 2 triệu đồng, sau đó Giang đưa tiền cho Phú để Phú gọi cho Nguyễn Đạo Tuấn hỏi mua ma túy.

Tuấn đồng ý bán ma túy cho Phú và hẹn địa điểm giao dịch mua bán ma túy tại khu vực cầu Sông Đáy (gần xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Xong việc, Phú và Giang chạy xe máy đến nhà anh H. (ở thôn Quyết Tiến) rồi cả 3 cùng nhau sử dụng một phần ma túy vừa mua được. Số còn lại Phú đưa cho Giang để chuyển cho khách.

Sau khi cả nhóm sử dụng ma túy xong, Giang một mình bắt taxi đi “trả hàng”. Đến nơi, khi Giang vừa từ ô tô bước xuống thì tổ công tác Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy, công an huyện Quốc Oai, ập đến bắt giữ.

Súng đạn được thu giữ tại nhà Tuấn

Ngày 26/7, Đỗ Danh Phú đã đến công an huyện Quốc Oai tự thú về hành vi cùng Nguyễn Trường Giang mua ma túy của Nguyễn Đạo Tuấn.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Trường Giang và Đỗ Danh Phú, Cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Đạo Tuấn.

Quá trình khám xét nơi ở của Tuấn, cơ quan công an thu được 2 điện thoại di động, 2 triệu đồng, 1 túi da kẻ caro màu đen, xám bên trong có 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; 4 khẩu súng các loại; 1 vật giống lựu đạn cùng gần 20 viên đạn.

Vật giống lựu đạn bị thu giữ

Qua trưng cầu giám định, túi nilon chứa tinh thể màu trắng thu giữ của Nguyễn Trường Giang có trọng lượng 1,271 g, là methamphetamine; 3 túi nilon chứa tinh thể màu trắng thu giữ của Nguyễn Đạo Tuấn có tổng trọng lượng 5,959 g, là methamphetamine.

Được biết, trước khi bị bắt liên quan đến vụ án này, ngày 20/7/2018, Cơ quan CSĐT - CAH Quốc Oai ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đạo Tuấn để điều tra về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

THÀNH NAM (TH)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thu-giu-4-khau-sung-trong-nha-trum-ma-tuy-d77627.html