Thu giữ 35.000 con vịt không rõ nguồn gốc

Ngày 16-7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, lực lượng phối hợp đã phát hiện 1 đò sắt đang vận chuyển 35.000 con vịt không rõ nguồn gốc.

 Lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra đò sắt vận chuyển 35.000 con vịt không rõ nguồn gốc. Ảnh: CTV

Lực lượng phối hợp tiến hành kiểm tra đò sắt vận chuyển 35.000 con vịt không rõ nguồn gốc. Ảnh: CTV

Lúc 3 giờ 30 phút, ngày 16-7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực vùng biển thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, Tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển phối hợp với Đội tuần tra của Hải đội 2 BĐBP Quảng Ninh và Đội tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức, BĐBP Quảng Ninh phát hiện 1 đò sắt có nhiều biểu hiện nghi vấn đang di chuyển từ hướng TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về huyện Hải Hà.

Lực lượng phối hợp đã yêu cầu đò sắt trên dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên đò sắt (trọng tải 7 tấn, gắn máy có công suất 28CV) do ông Nguyễn Văn Trung điều khiển đang vận chuyển 35.000 con vịt giống.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Văn Trung không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số vịt trên. 5 thuyền viên đi trên đò sắt cũng không có chứng chỉ chuyên môn; phương tiện không có giấy tờ theo quy định.

Hiện, lực lượng phối hợp đã tạm giữ và đưa phương tiện, hàng hóa về Đồn Biên phòng Quảng Đức để điều tra, làm rõ và xử lý.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thu-giu-35-000-con-vit-khong-ro-nguon-goc/