Thu giữ 3000 khẩu trang được sản xuất 'chui' ở Đà Nẵng

Chủ cơ sở sản xuất này khai nhận vì thấy mặt hàng này đang bán chạy do dịch Covid-19 nên đã tìm mua vải thô về sau đó thuê công nhân cắt xén, gia công, sản xuất khẩu trang rồi rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 18/4, Công an phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý cơ sở có hành vi sản xuất, in ấn khẩu trang “chui”. Cơ sở này do ông Đoàn Bá T. (trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) làm chủ.

Lực lượng Công an tạm giữ gần 3.000 khẩu trang và niêm phong các thiết bị máy móc để tiếp tục điều tra làm rõ. Ảnh: báo Đà Nẵng

Khoảng 8 giờ 45 ngày 17/4, Công an phường Hòa Thuận Tây tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà 3 tầng (K454/H18/04 Nguyễn Tri Phương) có 4 nhân viên đang cắt may, in ấn khẩu trang.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 4 nhân viên đang may đo, in ấn lên khẩu trang.

Làm việc với cơ quan công an, ông Đoàn Bá T. không xuất trình được các giấy tờ liên quan như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh hoạt động in ấn, giấy phép sản xuất trang thiết bị y tế.

Ông T. thừa nhận tổ chức sản xuất khẩu trang vì thấy mặt hàng này đang bán chạy do dịch Covid-19. Ông T. tìm mua vải thô về sau đó thuê công nhân cắt xén, gia công, sản xuất khẩu trang rồi rao bán trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an đã tạm giữ khoảng 3.000 khẩu trang vải thành phẩm và niêm phong một số máy móc, nguyên liệu liên quan để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/thu-giu-3000-khau-trang-san-xuat-chui-o-da-nang-7364081.html