Thu giữ 22.000 chiếc khẩu trang y tế nhập lậu qua biên giới

Ngày 4-8, Thượng tá Hà Văn Hiển, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bình Nghị, BĐBP Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Bình Nghi bắt vụ vận chuyển 22.000 khẩu trang y tế nhập lậu qua biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi và cán bộ Hải quan kiểm đếm số khẩu trang y tế mà đơn vị vừa bắt giữ. Ảnh: CTV

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Nghi và cán bộ Hải quan kiểm đếm số khẩu trang y tế mà đơn vị vừa bắt giữ. Ảnh: CTV

Cụ thể, vào hồi 21 giờ 30 phút, ngày 3-8, tại khu vực gần Mốc 1038, thuộc thôn 4, bản Nà Coóc, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng phối hợp phát hiện có một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ biên giới di chuyển vào nội địa. Lực lượng phối hợp đã phát tín hiệu, yêu cầu dừng lại để kiểm tra thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, khi phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa và lợi dụng đêm tối, địa hình đồi núi chạy về phía biên kia biên giới.

Kiểm tra nhanh hàng hóa mà các đối tượng bỏ lại, lực lượng phối hợp phát hiện có 22.000 chiếc khẩu trang y tế không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, Đồn Biên phòng Bình Nghi phối hợp với Đội nghiệp vụ Hải quan cửa khẩu Bình Nghi tiến hành lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thu-giu-22000-chiec-khau-trang-y-te-nhap-lau-qua-bien-gioi-post431746.html