Thu giữ 210kg thuốc bắc nhập lậu trong đêm

Phát hiện thấy lực lượng BĐBP, nhóm người buôn lậu đã bỏ lại toàn bộ số hàng hóa và lợi dụng đêm tối chạy trốn về phía bên kia biên giới.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm số nguyên liệu thuốc bắc mà đơn vị bắt giữ trong ngày 5-9. Ảnh: Lý Nhất

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma kiểm đếm số nguyên liệu thuốc bắc mà đơn vị bắt giữ trong ngày 5-9. Ảnh: Lý Nhất

Cụ thể, lúc 11 giờ 30 phút, ngày 5-9, tại khu vực biên giới Mốc 1229, thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma, BĐBP Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng BĐBP xuất hiện, nhóm người trên đã bỏ lại toàn bộ số hàng hóa và lợi dụng đêm tối chạy trốn về phía bên kia biên giới.

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện nhiều bao tải hàng hóa là thuốc bắc và nguyên liệu thuốc bắc nhập lậu. Tổ công tác đã đưa toàn bộ số hàng hóa trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma để kiểm đếm. Qua kiểm đếm, số thuốc bắc trên có trọng lượng 210kg.

Trước đó, lúc 22 giờ, ngày 5-9, cũng tại khu vực Mốc 1229, thuộc thôn Bản Thín, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma phát hiện một nhóm đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ bên kia biên giới vào nội địa. Bị truy đuổi, các đối tượng lợi dụng đêm tối bỏ chạy vào rừng để lại bao tải hàng bên trong chứa hơn 40 kg trứng gà bao tử (buồng trứng non trong bụng gà mái) -mặt hàng này mới xuất hiện được nhập lậu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma đã hoàn chỉnh hồ sơ, điều tra ban đầu và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thu-giu-210kg-thuoc-bac-nhap-lau-trong-dem-post432857.html