Thu giữ 11 pho tượng gỗ chứa hơn 237kg ma túy

Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng (BĐBP), BĐBP Hà Tĩnh đồng chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy; Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh; BĐBP, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM và lực lượng chức năng Công an Lào cùng các đơn vị phá chuyên án A3 – 220 do Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam của Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì xác lập bắt giữ 10 đối tượng, thu giữ 237,15kg ma túy các loại.

Chiều 14-9, văn phòng Tổng cục Hải quan thông tin, thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy và tiền chất năm 2020, vào hồi 19 giờ 15 phút ngày 8-9 vừa qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Trạm Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá một chuyên án ma túy lớn, thủ đoạn rất tinh vi.

Số ma túy này từ Lào được tuồn vào nội địa Việt Nam thông qua hình thức nhập khẩu hàng hóa chứ không phải qua đường mòn lối mở, nhập lậu. Tuy nhiên, lực lượng hải quan đã kịp thời phát hiện.

Số ma túy trong tượng gỗ được lực lượng hải quan, biên phòng, công an thu giữ

Số ma túy trong tượng gỗ được lực lượng hải quan, biên phòng, công an thu giữ

Theo đó, qua hệ thống máy soi chiếu hành lý của cơ quan hải quan tại luồng nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hà (sinh năm 1976, trú tại xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đang vận chuyển 98kg ma túy được cất giấu trong 5 pho tượng gỗ, có cài định vị.

Một trong những pho tượng gỗ nhập từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, nhưng bên trong lại chứa ma túy

Ngay sau khi triệt phá, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Sau đó, tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 10-9, tại TPHCM, các lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 6 đối tượng, với 19 bánh heroin, 22,5kg ma túy tổng hợp các loại.

Cùng ngày, tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với công an Lào cũng bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 110kg ma túy tổng hợp các loại (cũng được cất giấu trong 6 pho tượng gỗ).

Đây là một chuyên án lớn về ma túy tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh)

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trong chuyên án này, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 10 đối tượng, thu giữ hơn 237kg ma túy các loại.

Văn phòng Tổng cục Hải quan cho biết, hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thu-giu-11-pho-tuong-go-chua-hon-237kg-ma-tuy-685214.html