Thu giữ 11 con nhím hoang dã khi đang bị đưa đi tiêu thụ

11 con nhím hoang dã được một chủ mua bán động vật rừng mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt giữ, sau đó thả về môi trường tự nhiên.

Một trong số 11 con nhím hoang được giải cứu

Sáng nay 15.8, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Hạt kiểm lâm TP.Huế thả 11 con nhím hoang dã về với môi trường sống tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 13.8, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - công an TP.Huế phát thiện bà Lê Thị Hằng 47 tuổi, trú tại P.An Hòa, TP.Huế đang chuẩn bị đưa 11 con nhím hoang dã đi tiêu thụ.

Cảnh sát đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ 11 con nhím này và chuyển giao cho Hạt kiểm lâm cùng cấp xử lý.

Làm việc với cơ quan chức trách, bước đầu bà Hằng khai nhận, số nhím trên do bà mua từ những người đi rừng săn bắt vùng huyện miền núi A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế) rồi đưa về nhà nhốt. Sau khi gom được số lượng lớn sẽ bán cho một số thương lái ở tỉnh QuảngTrị.

Hiện cơ quan chức năng ở TP.Huế đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hằng về hành vi mua bán trái phép động vật hoang dã.

Tin, ảnh: Nhật Lam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/thien-nhien-moi-truong-c-105/thu-giu-11-con-nhim-hoang-da-khi-dang-bi-dua-di-tieu-thu-94651.html