Thu giữ 1 vụ vận chuyển 3.000 kg ngà voi châu Phi

Ngày 16/12/2018, một quan chức Hải quan Campuchia cho biết, cơ quan này đã thu giữ hơn 3.200 kg ngà voi được cất giấu trong một container hàng hóa vận chuyển từ Mozambique. Đây được coi là vụ thu giữ ngà voi lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia này.

Hải quan Campuchia kiểm tra số ngà voi trong 1 container bị thu giữ tại cảng Phnom Penh.

Quan chức hải quan này cũng cho biết thêm, trên cơ sở thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, cơ quan Hải quan Campuchia đã phát hiện vụ buôn lậu 1.026 chiếc ngà voi tại cảng tự trị Phnom Penh. Campuchia trở thành một điểm trung chuyển quan trọng trong khu vực liên quan đến các vụ buôn bán các loài động hoang dã bất hợp pháp với trị giá lên tới hàng tỉ đô la.

Được biết số ngà voi này được cất giấu giữa lớp đá cẩm thạch trong 1 container không có người nhận.

Cũng theo Hải quan Campuchia, ngà voi được vận chuyển từ quốc gia Nam Phi Mozambique đến cảng Phnom Penh từ năm ngoái. Hiện chưa xác định được chủ sở hữu của lô hàng và chưa có người đến nhận hàng.

Hải quan Campuchia không biết liệu lô hàng này có được vận chuyển đến các quốc gia khác hay không.

Do nhu cầu tiêu thụ ngà voi từ Trung Quốc và Vietnam đã thúc đẩy sự gia tăng buôn bán các loài động vật hoang dã bất hợp pháp qua Campuchia.

Hoang Loan

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-campuchia-thu-giu-1-vu-van-chuyen-3-000-kg-nga-voi-chau-phi.aspx