Thu giữ 1.080 gói thuốc lá và hàng điện tử nhập lậu

Sáng 3-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, BĐBP An Giang chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, Cục Hải quan tỉnh An Giang đã tổ chức mật phục, phát hiện và bắt giữ 1 vụ buôn lậu, thu giữ 1.080 gói thuốc lá, hàng điện tử đã qua sử dụng, trị giá gần 40 triệu đồng.

Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu. Ảnh: Chiến Khu

Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu. Ảnh: Chiến Khu

Cụ thể, lúc 3 giờ ngày 3-8, khi tổ chức tuần tra, kiểm soát chống buôn lậu ở khu vực 2, bên phụ cận cửa khẩu thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phát hiện 1 nhóm đối tượng người Campuchia đang tập kết hàng hóa trên biên giới gần cột mốc 85 để nhập lậu về Việt Nam. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ lại hàng hóa chạy về bên phía biên giới Campuchia.

Kiểm tra số hàng hóa trên, tổ công tác phát hiện có 1.080 gói thuốc lá ngoại các loại; 1 loa, 3 đầu đĩa mini, 5 bếp ga (đã qua sử dụng). Tổng trị giá hàng hóa khoảng 40 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, không ai nhận là chủ sở hữu số hàng trên.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiến Khu

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thu-giu-1080-goi-thuoc-la-va-hang-dien-tu-nhap-lau-post431690.html