Thư giãn thời dịch cùng bonsai

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động văn hóa, giải trí đã tạm ngưng, do đó thời gian ở nhà tăng lên. Nhiều người chọn cho mình thú vui trồng và chăm sóc cây cảnh nhằm thích nghi với nhịp sống chậm trong thời dịch bệnh.

Anh Phạm Văn Sơn (trái), TT.Định Quán, H.Định Quán đang giới thiệu bonsai trưng bày trong sân vườn

Anh Phạm Văn Sơn (trái), TT.Định Quán, H.Định Quán đang giới thiệu bonsai trưng bày trong sân vườn

Ngày nay, bonsai trở thành loại cây cảnh có sức hút, phù hợp cho việc bài trí trong nhà của các gia đình. Người thưởng ngoạn không chỉ được hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên mà còn tìm thấy ở đó những triết lý và nhân văn.

* Sáng tạo cùng bonsai

Bén duyên với sinh vật cảnh hơn 30 năm, anh Phạm Văn Sơn (50 tuổi, TT.Định Quán, H.Định Quán) đang sở hữu cho mình bộ sưu tập bonsai độc đáo, với hàng trăm chủng loại quý giá. Có thể kể đến như: Tùng, nguyệt huế, kim quýt, mai vàng, linh sam… Anh Sơn cho biết, hồi mới biết chơi cây, anh chỉ sưu tập cây cảnh và cây có những thế truyền thống. Từ khi hiểu hơn các đặc tính của cây, anh bắt đầu tìm mua những cây tự nhiên, chưa hình thành dáng cụ thể để tự tay uốn, tạo dáng.

Quá trình nuôi dưỡng bonsai theo anh Sơn rất kỳ công, đòi hỏi người chơi phải đầu tư thời gian chăm sóc, nghiên cứu cách tạo dáng tinh tế cho cây. Đặc biệt, phải luôn mắt, luôn tay theo dõi làm sao cho cây phát triển theo đúng ý đồ của người chơi. Chẳng hạn như: cây không được cao, không được quá lớn và gốc cây phải cổ thụ. Do đó, để tạo một cây bonsai không phải ngày một ngày hai mà phải qua nhiều năm, nhiều giai đoạn mới hình thành.

Trong thời điểm cả nước cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19, nhiều người chọn cách sống chậm bằng cách chăm sóc bonsai, cây cảnh. Đây là một thú vui tao nhã, góp phần giảm bớt nhàm chán, căng thẳng và lo âu trước hàng loạt thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh. Từ không gian thoáng mát, ít nhiều đã giúp người chơi trở nên trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, hòa quyện cùng thiên nhiên và nhất là biết đam mê, quý trọng thiên nhiên.

“Một gốc bonsai “độc” phải bảo đảm các yếu tố: cổ - kỳ - mỹ, nghĩa là phải già, kỳ dị, lạ và đẹp mắt. Cho nên, phải mất khoảng 3 năm để tạo dáng ban đầu, 5-7 năm mới cho ra được một tác phẩm tương đối hoàn chỉnh. Tùy theo sở thích, mỗi người sẽ chọn cho mình một kiểu bonsai riêng như: bonsai hoa, bonsai trái, bonsai lũa” - anh Sơn chia sẻ.

Có chung niềm đam mê bonsai, anh Lê An Ka (TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu) cũng sở hữu cho mình hàng trăm chậu bonsai. Những loại bonsai mà anh Ka theo đuổi chủ yếu là mai vàng, tùng, ngọc quế… Trong đó có những cây có thế đẹp, đổ xuống như dòng thác đã được anh nuôi dưỡng nhiều năm, dù không ít lần chúng được khách trả giá cao nhưng anh vẫn không bán vì trót mê. “Có những cây được trả giá tốt nhưng tôi không bán, ít lâu sau cây chết không rõ nguyên nhân. Nhiều lần tiếc đứt ruột nhưng đành chịu” - anh Ka chia sẻ.

Là người chơi bonsai khá lâu, anh Nguyễn Hữu Huy (xã Gia Canh, H.Định Quán) nói rằng, người chơi bonsai bên cạnh năng khiếu trời cho còn phải có đam mê với cây cảnh. Sự đa dạng, phong phú trong các loại bonsai thể hiện sự năng động, nhạy bén của người chơi. Anh Huy bộc bạch: “Để có thể “nhập cuộc” sân chơi này, phải yêu thích, say mê đơn thuần đồng thời phải có kiến thức nhất định, “chịu chơi” và “chịu chi”. Bởi lẽ, niềm đam mê với bonsai được ví như “nghề chơi lắm công phu”, tốn kém cả về thời gian, tâm huyết lẫn tài chính”.

Ngoài thú vui, bonsai còn mang lại thu nhập, giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế. Bởi trong những năm gần đây, xu hướng chọn bonsai để bài trí cho không gian thêm sống động rất được các gia đình yêu thích. Tùy vào chủng loại mà bonsai có giá thành khác nhau. Từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng, có cây lên đến vài trăm triệu đồng… Các sản phẩm bonsai ngày càng đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

* Thú chơi sống chậm thời dịch...

Mỗi cây bonsai là một tác phẩm sống, biến thiên và không có điểm kết. Dưới bàn tay tài hoa, mỗi cọng rễ, lát cắt trên thân cây đều thể hiện tâm tư, tình cảm và sự hiểu biết mà người chơi gửi gắm. Đây là một trong những cách mà người chơi nuôi dưỡng tinh thần, giúp tâm hồn trở nên thư thái, thoải mái, biết quý trọng cái đẹp. Đặc biệt là trong thời dịch Covid-19, thay vì đi du lịch, đi cà phê với bạn bè, nhiều người chọn cách dành thời gian chăm chút bonsai, cây cảnh. Một mặt vừa phòng, chống dịch, mặt khác tạo nên lối sống nhân văn giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên, cây cỏ.

Chăm sóc bonsai là thú vui của anh Nguyễn Hữu Huy, xã Gia Canh, H.Định Quán trong những ngày dịch Covid-19

Cũng theo anh Nguyễn Hữu Huy, để mỗi ngày trôi qua không nhàm chán, có ý nghĩa hơn trong thời dịch Covid-19 thì việc trồng và chăm sóc bonsai, cây cảnh vừa để giải trí vừa để suy nghĩ về đời người, đời cây. “Những ngày này, ngoài công việc, tôi tranh thủ thời gian rảnh để “tổng vệ sinh” mặt sân, thiết kế lại dàn kệ để đặt lại số chậu bonsai đang ngổn ngang khắp chỗ. Tôi là người “đa cảm” nên luôn cảm thấy xúc động trước sự vật, hiện tượng. Có lẽ vì thế mà tôi sáng tác được nhiều thơ, nhạc về đời sống của thiên nhiên, rồi chia sẻ trên mạng xã hội với những người cùng sở thích” - anh Huy tâm tình.

Một số tác phẩm bonsai của anh Lê An Ka, TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu

Với những người đam mê bonsai, không có gì bằng những phút giây tĩnh lặng thả hồn theo những cảm xúc của thiên nhiên, hoa cỏ được thu nhỏ trước sân nhà. Thú chơi này như một sợi dây vô hình, nối những tâm hồn đồng điệu xích lại gần nhau hơn. Tìm đến cây cảnh, họ vừa được thưởng ngoạn cây vừa cảm nhận từ cây một thông điệp sống trầm tĩnh hơn, sâu sắc hơn để rũ bỏ hết những trăn trở, trút đi mọi ưu phiền trong cuộc sống mưu sinh thường nhật. Và trên hết vẫn là thỏa mãn niềm đam mê của mình, mang lại cho cuộc sống những giá trị tinh thần vô giá.

Hiện, tại các cửa hàng cây cảnh trên địa bàn TP.Biên Hòa đều bán sẵn loại bonsai, cây cảnh, khay, chậu trồng cây với diện tích vừa phải, phù hợp với không gian nhà phố. Trong thời dịch bệnh này, tranh thủ sau thời gian đi làm về, nhiều người ghé đến mua bonsai, cây cảnh, trong đó có các loại chậu hoa hồng, hoa treo nhỏ. “Thay vì đi ăn uống hay cà phê, mua sắm với bạn bè như trước đây, thời gian ở nhà, tôi trồng, chăm sóc cây cảnh giúp mang lại nhiều niềm vui trong những ngày này” - một khách hàng cho biết.

Ly Na

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202008/thu-gian-thoi-dich-cung-bonsai-3016451/