Thú giải trí của lính Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên

USO Show (United Service Organizations) là một chương trình biểu diễn phi lợi nhuận phục vụ quân đội Mỹ có lịch sử từ năm 1941. Cùng khám phá một buổi biểu diễn USO tại căn cứ của Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Quang cảnh tại buổi biểu diễn của USO tại một căn cứ của Mỹ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. Ảnh: M20wc51.

Sân khấu được dựng theo kiểu dã chiến, là nơi các nghệ sĩ đến từ Mỹ thể hiện tài năng trước sự chứng kiến của hàng trăm binh sĩ Mỹ. Ảnh: M20wc51.

"Khán đài" là nền đất, chật kín "khán giả" là lính Mỹ đến từ nhiều đơn vị đóng trong khu vực. Ảnh: M20wc51.

Các nữ diễn viên USO ăn mặc khá mát mẻ. Ảnh: M20wc51.

Màn biểu diễn xiếc tung hứng với sự tham gia của người đẹp bốc lửa. Ảnh: M20wc51.

Các tiết mục diễn ra trên nền nhạc sống được thể hiện bởi các nhạc công kỳ cựu. Ảnh: M20wc51.

Phóng viên quân đội Mỹ tác nghiệp bên sân khấu. Ảnh: M20wc51.

Ghi nhận buổi biểu diễn từ mọi góc cạnh. Ảnh: M20wc51.

Cô đào Gloria Pall, một diễn viên truyền hình Mỹ, là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn trong buổi diễn của USO. Ảnh: M20wc51.

Cô Gloria Pall giao lưu cùng lính Mỹ. Ảnh: M20wc51.

Dàn diễn viên ra sân khấu chào khi kết thúc buổi diễn. Ảnh: M20wc51.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/thu-giai-tri-cua-linh-my-trong-chien-tranh-trieu-tien-788562.html