Thu được xe bọc thép kháng mìn Thổ Nhĩ Kỳ... Nga vội mang về nước nghiên cứu

Một chiếc xe bọc thép kháng mìn (MRAP) Kirpi do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã được Nga đưa về nước nghiên cứu, được biết đây là chiếc xe mà lực lượng Nga - Syria thu giữ được của phiến quân thân Ankara.

Một chiếc xe bọc thép kháng mìn Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ xuất hiện tại Thủ đô Moscow, Nga. Bức ảnh chụp hình chiếc xe được đăng tải đầu tiên trên trang tin quốc phòng Lostarmour của Nga, thông tin ban đầu cho biết nó được chụp vào ngày 13/3.

Một chiếc xe bọc thép kháng mìn Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ xuất hiện tại Thủ đô Moscow, Nga. Bức ảnh chụp hình chiếc xe được đăng tải đầu tiên trên trang tin quốc phòng Lostarmour của Nga, thông tin ban đầu cho biết nó được chụp vào ngày 13/3.

Được biết chiếc xe kháng mìn này được liên quân Nga-Syria thu giữ từ tay lực lượng phiến quân tại phía Bắc Syria.

Như đã biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang giúp rất nhiều khí tài hiện đại cho các lực lượng đối lập thân nước này tại Syria nhằm chống lại quân chính phủ.

Sau thời gian ban đầu có bước tiến mạnh mẽ, hiện nay các nhóm phiến quân đối lập này đã bị liên quân Nga - Syria cầm chân và đánh bật khỏi một số vị trí.

Trong lúc bị truy kích, một số vũ khí đã bị nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ bỏ lại, ngay lập tức Nga chớp cơ hội để đem về nghiên cứu.

Ngoài việc tìm hiểu thêm yếu tố kỹ thuật, Nga còn tìm cách để vô hiệu hóa loại vũ khí này và phổ biến cho quân đội Syria.

MRAP Kirpi là một trong những dòng xe bọc thép kháng mìn nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, chúng được phát triển vào năm 2008 và đi vào biên chế một vài năm sau đó.

Chúng có hai biến thể là 4x4 và 6x6, trọng lượng từ 18-20 tấn tùy biến thể.

Xe có thể chở theo 13 binh sĩ với trang bị đầy đủ.

MRAP Kirpi được trang bị giáp bảo vệ đạt cấp 3 theo tiêu chuẩn NATO AEP-55 STANAG 4569, có thể chống lại các loại đạn súng trường tấn công, rocket chống tăng vác vai (RPG) hay một số loại đạn xuyên.

Về vũ khí, xe chỉ được trang bị 1 súng máy hạng nặng M2HB được điều khiển hoàn toàn tự động.

Dù có trọng lượng tới 20 tấn nhưng nhờ trang bị động cơ khỏe nên xe vẫn có thể cơ động với tốc độ tối đa 90km/h.

Hiện đang có khoảng 2.000 xe Kirpi phục vụ trong biên chế quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra chúng còn được xuất khẩu sang Qatar, Tunisia và Turkmenistan.

Theo Việt Hùng/ANTĐ

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/thu-duoc-xe-boc-thep-khang-min-tho-nhi-ky-nga-voi-mang-ve-nuoc-nghien-cuu-1354491.html