Thư Dung tiếp tục bị tước danh hiệu Á hậu Miss Eco International?

Thông báo trên fanpage Miss Eco International cho rằng Thư Dung đã vi phạm một số điều khoản của cuộc thi.

Thông báo trên fanpage Miss Eco International cho rằng Thư Dung đã vi phạm một số điều khoản của cuộc thi.

Tối 6/9, trang fanpage Miss Eco International (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế) bất ngờ đăng tải dòng thông báo với nội dung được quan trọng. Cụ thể, thông báo này cho rằng Á hậu Thư Dung đã vi phạm một số điều khoản của cuộc thi, do đó, Á hậu 4 Daine Savi đến từ Brazil sẽ thay thế vị trí Á hậu 3 của Thư Dung. Tuy nhiên, việc tước danh hiệu Thư Dung vẫn chưa được đăng tải trên trang web chính thức của Miss Eco International.

Mấy ngày nay, làng giải trí Việt đang xôn xao với thông tin cơ quan điều tra vừa triệt phá một đường dây bán dâm với giá nghìn USD tại TP.HCM. Trong số các người đẹp bị bắt quả tang có một Á hậu nổi tiếng tên T.D. Dù cơ quan chức năng không cho biết danh tính của Á hậu có hành vi vi phạm pháp luật trên, nhưng phần nhiều cư dân mạng xã hội đều đoán rằng cô gái kia có phần giống với Á hậu Thư Dung.

Á hậu T.D và diễn viên, MC C.V là những người đẹp liên quan tới đường dây bán dâm nghìn USD này.

Trước đó, trong buổi chiều cùng ngày, BTC cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018, đã gửi công văn thông báo việc thu hồi danh hiệu Á quân 1 của Nguyễn Thị Dung (nghệ danh Thư Dung) vì người đẹp này thực hiện hành vi không phù hợp, chụp ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam tại Tuyệt tình cốc Đà Lạt.

Đứng trước luồng dư luận trái chiều, sau một vài giờ khóa tài khoản Facebook, quản lý của Thư Dung khẳng định trên trang cá nhân của Thư Dung rằng: "Tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt. Dung đang làm việc với cơ quan điều tra tìm ra người hại Dung. Kiện những người bôi xấu danh dự Dung ra tòa. Dung vẫn bình an và đang ở nhà nhé".

Thư Dung tên thật là Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1995, quê ở Hà Giang. Đầu tháng 4/2018, cô dự thi Người mẫu thời trang Việt Nam, giành giải Á quân 1. Sau đó, cô được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép thi Miss Eco International 2018 tại Ai Cập. Dù tiếng Anh bị chê kém cỏi, cô vẫn giành vị trí Á hậu 3.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/thu-dung-tiep-tuc-bi-tuoc-danh-hieu-a-hau-miss-eco-international-d270960.html