Thủ Đức phát động trồng cây và vệ sinh môi trường

Lễ trồng cây nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của người dân từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trong địa bàn dân cư về không xả rác nơi công cộng, kênh, rạch, tăng cường mảng xanh xung quanh khu vực sinh sống..., từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân TP Thủ Đức.

 Các đồng chí lãnh đạo TP Thủ Đức trồng cây trên địa bàn. (Ảnh: Việt Dũng/sggp.vn)

Các đồng chí lãnh đạo TP Thủ Đức trồng cây trên địa bàn. (Ảnh: Việt Dũng/sggp.vn)

Ngày 4/4, tại công viên ven sông Sài Gòn, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Thủ Đức tổ chức lễ phát động trồng cây và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP Thủ Đức đợt 2 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức dự lễ phát động.

Lễ trồng cây nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của người dân từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trong địa bàn dân cư về không xả rác nơi công cộng, kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, tăng cường mảng xanh xung quanh khu vực sinh sống... duy trì thường xuyên các hoạt động phòng ngừa, khắc phục ô nhiễm về rác, khắc phục tình trạng ngập nước, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân TP Thủ Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ đề nghị các phòng ban, các đoàn thể, UBND các phường nói chung, trong đó là phường Thảo Điền tập trung công tác tuyên truyền “Cuộc Vận động người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước”; đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, chuyển hóa các điểm ô nhiễm thành các công trình xanh-sạch-đẹp, phát triển mảng xanh, thực hiện Kế hoạch trồng một triệu cây xanh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025, góp phần xây dựng TP Thủ Đức xanh, sạch, đẹp.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Thảo Điền, cần tiếp tục phổ biến quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên gương mẫu, đi đầu và vận động đông đảo nhân dân tham gia. Lựa chọn những khuôn viên trống trong nhà, trong khuôn viên bố trí cây xanh, hoa kiểng, các khu vực đất trống, công viên, các tuyến đường để trồng mới các cây xanh phù hợp, tạo các mảng xanh. Kết hợp dọn dẹp vệ sinh nơi ở và xung quanh các khu dân cư, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường. UBND phường tích cực vận động và xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm về môi trường, xả rác bừa bãi nhằm răn đe và thay đổi ý thức của một bộ phận người dân.

Cùng thời điểm, trên địa bàn 34 phường thuộc TP Thủ Đức ra quân trồng cây xanh, tổng vệ sinh môi trường. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây và thả cá, góp phần bảo vệ môi trường sống của người dân./.

Hoàng Mẫn

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/thu-duc-phat-dong-trong-cay-va-ve-sinh-moi-truong-577885.html