Thu đông 2018, đừng dại mặc những trang phục này ra đường

Một số phong cách thời trang thu đông đã vô cùng lỗi thời và bạn nên tránh mặc chúng nếu không muốn mất điểm hay trở nên kém sang.

Khăn len quá khổ: Chiếc khăn rộng quàng cổ trùm kín cả vai làm cho một bộ trang phục rất ấm cúng. Tuy nhiên, kiểu thời trang thu đông này sẽ làm mất cân đối vóc dáng của bạn khi phần trên quá cồng kềnh.

Quần jean bó sát màu sáng: Quần jean bó là một trong những xu hướng thời trang phổ biến đối với phụ nữ. Tuy nhiên, loại quần này có thể làm bạn trông béo hơn nếu chọn những màu sáng, đặc biệt là màu trắng. Do vậy, bạn chỉ chọn mặc những màu tối.

Quần áo in hoa: Trong những năm gần đây, các bản in hoa trên quần áo là một xu hướng phổ biến nhưng đến nay, nó đã khá lỗi thời. Do vậy, các nhà thiết kế thời trang cố gắng tránh các yếu tố hoa và thích quần áo không có hoa văn.

Áo khoác sáng màu: Lựa chọn này chỉ phù hợp với những cô gái tuổi teen, có vóc dáng thanh mảnh. Nếu muốn xây dựng hình ảnh thanh lịch thì tốt nhất, bạn nên chọn những phong cách khác như áo khoác dáng dài với quần jean, áo len.

Áo khoác lông thú giả: Kiểu quần áo này trông quá rẻ tiền và kém sang. Trong khi đó, thời trang cổ điển vẫn là sự lựa chọn tốt nhất cho mùa đông.

Dùng quá nhiều họa tiết báo: Nhiều nhà tạo mẫu cho rằng việc mặc họa tiết báo đốm quá nhiều sẽ gây rối mắt và làm bạn kém sang.

Tất luới: Trước đây, tất lưới rất được ưa chuộng nhưng giờ đây nó lại trông khá thô tục, không còn phù hợp nữa.

Quần có kẻ sọc: Một thời gian trước đây, quần kẻ sọc vô cùng phổ biến. Nhưng giờ đây, nó đã trở nên lỗi thời vì khiến người mặc kém sang.

Quần có khóa kéo đằng sau: Loại quần này đã bị cho vào quên lãng vì chúng trông thô tục và không thoải mái lắm. Ảnh: BS.

Thảo Nguyên (Theo BS)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/mac-sanh-dieu/thu-dong-2018-dung-dai-mac-nhung-trang-phuc-nay-ra-duong-803134.html