Thủ đoạn nong bao quy đầu bằng mọi giá của 'y sỹ làng'

Trước công đường, tất cả gia đình bị hại thổ lộ nỗi đau tột cùng của con mình khi bị bà Hiền người cùng làng gây ra, gieo rắc bệnh sùi mào gà.

Thấy trẻ là tụt quần khám…

Tội ác của bị cáo Hoàng Thị Hiền (SN 1969, ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) được ông bố trẻ có con bị mắc sùi mào gà chỉ rõ: “Tôi đưa con 3 tháng tuổi đến phòng khám của bị cáo để mua thuốc viêm da cơ địa. Vừa thấy cháu, Hiền tự vạch quần nói bị viêm nhiễm, không nong dãn sau này sẽ bị ung thư”.

Bị cáo Hiền trả lời thẩm vấn

Bị cáo Hiền trả lời thẩm vấn

Tôi đã làm theo lời của bị cáo Hiền, 3 tháng sau, bộ phận sinh dục của con tôi nổi nốt. Tôi bế cháu quay lại phòng khám của bị cáo Hiền. Tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy Hiền định lấy kéo bấm đốm mụn đó. Tôi không đồng ý mà mang con đến bệnh viện tuyến trên”.

Trong tận cùng nỗi đau khổ thương con bị sang chấn tâm lý, một bà mẹ trẻ giọng nghẹn ngào: “Sau khi nong bao quy đầu tại nhà bị cáo Hiền, con tôi mắc bệnh sùi mào gà. Cháu phải lên Viện da liễu Trung đương đốt (laze) nhiều mụn nước. Bây giờ con tôi không giao tiếp với mọi người. Gia đình lo lắng, mang con lên khoa thần kinh của bệnh viện Nhi trung ương, các bác sĩ kết luận cháu bị trầm cầm”.

Gia đình nạn nhân đau đớn, yêu cầu tòa xử đúng người đúng tội.

Bên lề phiên tòa, bà mẹ trẻ khác tâm sự với phóng viên: “Tôi bé đứa con 6 tháng tuổi đến phòng khám. Bà Hiền đè ra nong bao quy đầu luôn”.

Người mẹ trẻ này tỏ ra ân hận khi mang con đến đây chữa bệnh. Bệnh không khỏi mà còn mắc sùi mào gà. Sau đó, gia đình đưa cháu đến bệnh viện Nhi Trung ương, sau lại chuyển sang viện Da liễu đốt laze hơn 6 triệu đồng.

“Vừa thăm khám cho con tôi, bác sĩ trên Hà Nội giật mình nói: “Ơ sao ở Khoái Châu lại có 04 bệnh nhân nhi mắc bệnh giống nhau như thế này”, người mẹ trẻ đau đớn nhớ lại.

Ổ vi trùng sùi mào gà từ đâu ra?

Tại tòa, bị cáo Hiền gân cổ cho rằng dụng cụ khám chữa bệnh của mình được luộc sôi sẽ tiêu diệt hết vi khuẩn.

Hội đồng xét xử

Thậm chí, bị cáo còn nói: “Bị cáo không hiểu vì sao bị cáo đã luộc dụng vụ khám chữa bệnh mà vẫn còn vi khuẩn?"

Vị chủ tọa bình tĩnh trích dẫn văn bản của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương. Trong nội dung văn bản thể hiện: “Nhiệt độ cao và các chất sát khuẩn như Povidine có thể làm chết virut HPV nhưng không thể phá hủy hoàn toàn được vật liệu di truyền (AND) của virut”.

Nghe vị chủ tọa nói về kiến thức y học, bà y sỹ làng mặt cúi gằm xuống đất, không nói được câu gì.

Tại công đường đã làm rõ được việc bị cáo Hiền nhiều lần thăm khám bộ phận sinh dục cho nhiều cháu bé, nhưng không đeo găng tay. Đây chính là căn nguyên gây bùng phát, lan truyền bệnh sùi mào gà cho 117 cháu từ vài tháng tuổi trở lên.

Qua trò chuyện của PV với hàng trăm bị hại và người dân huyện Khoái Châu cho thấy một nghi ngờ rằng, bị cáo Hiền đã khám bệnh cho một người lớn mắc bệnh sùi mào gà sau đó lây sang cho các bệnh nhân nhí?!

Bị cáo Hiền bị dẫn giải lên xe thùng về trại

Sáng mai (05/4), HĐXX tiếp tục làm việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-doan-nong-bao-quy-dau-bang-moi-gia-cua-y-sy-lang-a428519.html