Thủ đoạn lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr.Pips)
Phó Đức Nam, với tài khoản TikTok Mr.Pips, thường xuyên đăng ảnh siêu xe và cuộc sống xa hoa để tạo niềm tin, dẫn dụ người dùng đầu tư vào các sàn giao dịch giả. Tài khoản này đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi và khiến hơn 2.600 người mắc bẫy với số tiền ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.
31 siêu xe trị giá hàng trăm tỉ cùng xe sang các loại, 246 kg vàng nguyên khối, 125 bất động sản gồm nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề và nhiều loại tài sản có giá trị khác - đó là tang vật mà lực lượng công an thu giữ sau quá trình triệt phá băng nhóm lừa đảo sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán do Phó Đức Nam cầm đầu.
Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các sàn chứng khoán và công ty “ma” tại các chung cư cao cấp trên địa bàn các tỉnh, thành phố để dụ dỗ khách hàng chuyển tiền mua các mã chứng khoán quốc tế do bọn chúng tự tạo ra. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn thành lập bộ phận phân tích thị trường và tư vấn những mã có khả năng tăng giá. Ban đầu, các đối tượng sẽ cho khách hàng thắng một số mã, được hỗ trợ rút tiền nhanh chóng và thuận tiện.
Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức các sự kiện nhà đầu tư tại các địa điểm sang trọng, hào nhoáng; đồng thời, trưng bày, điều khiển siêu xe, xe sang diễu hành trên đường nhằm đánh bóng “hình ảnh”, thao túng tâm lý nhà đầu tư. Đặc biệt, các đối tượng cầm đầu thường xuyên khoe cuộc sống “xa hoa”, “giàu sang” trên mạng xã hội.
Đối tượng Phó Đức Nam khai nhận: “Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang sẽ truyền được sự tin tưởng và bị cuốn hút vào các hình ảnh này nên dễ bị lôi kéo tham gia vào”. Cứ như vậy, khi lòng tin của khách lớn dần cùng với số tiền đầu tư ngày một nhiều cũng là lúc các đối tượng bắt đầu “trở mặt”.
Xác định đây là một ổ nhóm lừa đảo quy mô lớn, phương thức tuy không mới nhưng thủ đoạn rất tinh vi. Để đấu tranh làm rõ bản chất của nhóm đối tượng này, cần huy động những trinh sát có kinh nghiệm, bản lĩnh và đặc biệt là những trinh sát có trình độ về công nghệ thông tin, áp dụng những biện pháp nghiệp vụ đặc biệt nhất của ngành công an. Ngày 25/10/2024, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố và Bộ Công an chia thành 3 mũi tổng tấn công đồng loạt vào đường dây của các đối tượng lừa đảo. Đến nay đã khởi tố 31 đối tượng, trong đó có 26 đối tượng khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 đối tượng bị khởi tố về hành vi rửa tiền, 1 đối tượng khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm, 1 đối tượng khởi tố về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.
Đại tá Thành Kiên Trung, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, Trưởng ban chuyên án cho biết: “Tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao luôn luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh ma để hoạt động. Do vậy, công tác điều tra sẽ gặp nhiều khó khăn”.
Theo cơ quan công an, con số nạn nhân chưa dừng lại ở hơn 2.600 người mà có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Hiện nay, một số bị hại thường có suy nghĩ đây là đầu tư được, thua nên khi trình báo sẽ sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc, do đó họ không trình báo. Tuy nhiên, theo Công an quận Cầu Giấy, đối với các trường hợp bị lừa đảo thì cơ quan chức năng sẽ thu thập thông tin để làm căn cứ trả lại tiền.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thu-doan-lua-dao-cua-pho-duc-nam-mrpips-287896.htm