Thủ đoạn ít ai ngờ của nhóm đối tượng rút ruột xăng dầu ngày cận Tết

Thấy nhu cầu muốn rút bớt xăng, dầu trong xe ra bán kiếm thêm thu nhập nên từ tháng 8/2017, Trí đứng ra móc nối với cánh tài xế thu mua xăng dầu.

Thông tin trên Công an nhân dân cho biết, ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang làm rõ các hành vi “trộm cắp tài sản” và “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ” đối với 6 đối tượng là tài xế, lơ xe, chủ kho. 6 đối tượng này trong đường dây rút ruột xăng dầu từ các xe bồn chở xăng tại một nhà kho trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện NHà Bè, TP Hồ Chí Minh. (Ảnh Công an nhân dân)

Trước đó, vào 11h45’ ngày 8/2, tại một kho hàng không số nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, tổ công tác bắt quả tang tài xế Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, quê Sóc Trăng) đang cùng một số đối tượng rút xăng dầu từ các xe bồn ra bán cho Ngô Văn Trí (43 tuổi, chủ kho) và Đường Hoàng Duy (27 tuổi, quản lý kho). (Trong ảnh các đối tượng đang rút xăng từ xe bồn bán cho đối tượng Trí. (Ảnh Dân trí)

Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Hùng khai nhận trước đó chiếc xe bồn này đến kho xăng dầu Dapha Gò Dầu để lấy 14.000 lít xăng E5 đi giao cho một cửa hàng ở Sóc Trăng. Trên đường đi, Hùng tấp vào kho của Trí rút 180 lít xăng đựng trong 6 can loại 30 lít. Sau đó Hùng mở nắp bồn xăng hút thêm 1.500 lít xăng E5 ra bán thì bị băt quả tang.

(Trong ảnh, đối tượng Hùng lúc bị bắt. Ảnh Công an nhân dân)

Báo Dân Trí dẫn lời khai của đối tượng Ngô Văn Trí cho biết, đối tượng đứng ra thu xăng dầu từ tháng 8/2017 đến nay.Các loại xăng được Trí mua với giá 12.500 đồng/lít và bán ra với giá 13.500 đồng/lít. Để phục vụ cho việc hút trộm xăng dầu, Trí còn thuê thêm 2 đối tượng khác là Lê Minh Phúc (SN 1993, ngụ quận 7) và Gõ Gia Bảo (SN 1999, quê Bến Tre) làm giúp việc cho mình.Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cùng tài liệu cho Công an huyện Nhà Bè để tiếp tục mở rộng điều tra.

(Ảnh: Công an thành phố Hồ Chí Minh)./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/thu-doan-it-ai-ngo-cua-nhom-doi-tuong-rut-ruot-xang-dau-ngay-can-tet-729176.vov