Thủ đoạn gia công hơn 300.000 bao cao su đã qua sử dụng rồi tuồn ra thị trường

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã bắt quả tang tại cơ sở của 'nữ quái' này chuyên thu gom số lượng lớn bao cao su đã qua sử dụng về tái chế để bán ra thị trường.

Ngày 22/9, báo Tiền Phong đưa tin, cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an phường Tân Vĩnh Hiệp (thị xã Tân Uyên) bất ngờ kiểm tra đột xuất căn nhà tại tổ 4, đường DX12, khu phố Hóa Nhựt.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1987, quê quán tỉnh Nghệ An) đang có hành vi gia công tái chế bao cao su đã qua sử dụng, không bao bì, không ghi nhãn.

Tang vật tại hiện trường

Tang vật tại hiện trường

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngọc không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng.

Ngọc khai nhận, cứ khoảng 30 ngày, Ngọc lại nhận bao cao su đã qua sử dụng từ 1 người không rõ địa chỉ để súc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới rồi giao hàng đã gia công cùng ngày với nhận hàng gia công.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ khoảng 324.000 chiếc bao cao su đã qua sử dụng chưa tái chế và đã tái chế để xử lý theo quy định của pháp luật, theo báo Sài Gòn Giải Phóng. Hiện vụ việc đang tiêp tục được làm rõ.

Liên quan đến đường dây sản xuất, tái chế bao cao su giả, báo Vietnamnet đưa tin trước đó, vào ngày 7/6/2019, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Trương Chí Thành (ngụ quận Gò Vấp), Phạm Thanh Truyền (ngụ quận Bình Tân), Đăng Lê Duy và Trần Xuân Nam (cùng ngụ quận 12) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đối tượng Thành cầm đầu đường dây này, đã sản xuất mặt hàng là bao cao su, gel bôi trơn giả rồi bán ra thị trường.

Ngày 29/5/2019, Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng chức năng ập vào kiểm tra các địa điểm này đang có hoạt động sản xuất, trữ hàng hóa là bao cao su, gel bôi trơn được làm giả với quy mô lớn. Công an thu giữ lượng tang vật là bao cao su giả, gel bôi trơn giả, ước tính giá trị thị trường lên đến 6 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc trang thiết bị, nhãn hiệu phục vụ cho việc sản xuất các loại hàng giả như trên.

Đối tượng Trương Chí Thành cầm đầu đường dây sản xuất hàn giả bao cao su, gel bôi trơn. Trong khi đó, Duy và Nam là trợ thủ đắc lực cho Thành. Số lượng hàng giả được sản xuất ra, Thành giao cho đầu mối, trong đó có Truyền, để bán lại cho các đại lý khác, nhằm thu lợi bất chính.

Đăng Khoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thu-doan-gia-cong-hon-300000-bao-cao-su-da-qua-su-dung-roi-tuon-ra-thi-truong-a490609.html