Thủ đoạn của nhóm chuyên dùng ôtô đi trộm cắp liên tỉnh

Chỉ trong một đêm, trên địa bàn TP.Đồng Xoài (Bình Phước) liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm tài sản. Sau gần 2 tháng kiên trì lần theo dấu vết tội phạm, rạng sáng 16-12-2020, tại Bình Dương, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bình Phước, Công an TP.Đồng Xoài phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương và Công an huyện Dầu Tiếng, bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ôtô đi trộm cắp tài sản.

MỘT ĐÊM GÂY 4 VỤ TRỘM

Rạng sáng 20-11-2020, tại TP.Đồng Xoài liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, số tài sản mất trộm lên đến hàng trăm triệu đồng. Vụ thứ nhất kẻ gian đột nhập vào nhà anh Trần Minh Tám (P.Tân Phú). Vụ thứ hai tại trụ sở Công ty chuyển phát nhanh J&T Express (P.Tiến Thành), mất 2 laptop và 1 két sắt trong có gần 60 triệu đồng. Vụ thứ ba tại Công ty Vệ sĩ Hoàng Gia (xã Tiến Hưng), mất 1 bộ máy tính để bàn. Vụ thứ tư tại tiệm tạp hóa của bà Nguyễn Thị Hát (cùng xã Tiến Hưng), mất 2 xe máy, 21 thùng bia và nước ngọt.

Trong quá trình gây án, băng trộm đã dùng dây cột chặt khoen cửa của những nhà hàng xóm bên cạnh nhà nạn nhân, để họ không thể ra ngoài tiếp cứu khi phát hiện chúng đột nhập. Các đối tượng còn phá hủy hết hệ thống camera tại điểm chúng đột nhập. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu (ngụ xã Tiến Hưng) cho biết: Qua hệ thống camera của một gia đình hàng xóm nơi xảy ra vụ trộm, công an phát hiện nhóm đối tượng trong đêm sử dụng 2 chiếc ôtô (xe du lịch 5 chỗ và xe tải thùng kín) đi gây án. Tuy nhiên, vào đêm khuya nên camera không ghi hình rõ biển số xe.

Từ trái qua: Dũng - Lực - Tiến - Tâm

Từ trái qua: Dũng - Lực - Tiến - Tâm

Trung tá Nguyễn Trường Giang (Phó phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước) cho biết: "Qua khám nghiệm hiện trường, thủ đoạn trong các vụ trộm tương đối giống nhau. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng công an phát hiện ra 2 chiếc ôtô có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các vụ trộm này".

Các trinh sát có kinh nghiệm của Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Phước và Công an TP.Đồng Xoài được cử đi truy xét 2 ôtô nghi vấn. Sau một tháng điều tra, xác minh từ nhiều nguồn tin tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và TPHCM, các trinh sát lần ra 2 ôtô khả nghi đậu ở huyện Dầu Tiếng (Bình Dương): Xe du lịch BS: 61A-752.62, xe tải thùng BS: 61P-1842. Các đối tượng tỏ ra rất tinh quái, chúng luôn di chuyển qua địa bàn rất rộng, khiến lực lượng đeo bám gặp nhiều khó khăn.

Hai ôtô dùng để gây án

"CẤT VÓ"

Đêm 9-12, xe tải BS: 61P-1842 chạy sang tỉnh Tây Ninh. Rạng sáng hôm sau, khi chiếc xe quay về huyện Dầu Tiếng, từ trên thùng xe, các đối tượng đưa xuống 2 xe máy chúng vừa trộm được trong đêm. Lực lượng công an bất ngờ ập đến, bắt quả tang cả bọn gồm: Lê Thế Dũng (SN 1973, ngụ P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một), Trương Văn Lực (SN 1993, ngụ P.Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên), Nguyễn Thịnh Tiến (SN 1999, ngụ P.Thuận Giao, TP.Thuận An, cùng tỉnh Bình Dương).

Tang vật thu giữ

Qua đấu tranh, các đối tượng khai đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản ở các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước..., tổng trị giá tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Khám xét nơi ở của chúng, lực lượng công an phát hiện một số xe máy cùng nhiều giấy đăng ký xe máy các loại, giấy CMND, thiết bị gia dụng, cùng "đồ nghề" và hung khí dùng trong việc trộm cắp, như: ống nhòm, roi điện, xà beng, máy cắt cầm tay, bình xịt hơi cay, kìm... Công an huyện Dầu Tiếng tạm giữ 3 đối tượng trên và 2 ôtô cùng các tang vật khác liên quan.

Qua truy xét, trinh sát phát hiện thêm Nguyễn Viết Tâm (SN 1997, ngụ xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng) liên quan đến băng trộm này. Ngày 16-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Xoài tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp đối với Tâm. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Văn Tuyên - Gia Minh

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/thu-doan-cua-nhom-chuyen-dung-oto-di-trom-cap-lien-tinh_104805.html