Thủ đoạn của đường dây đánh bạc triệu USD vừa bị triệt phá ở Đà Nẵng

Long và Hải móc nối với nhiều nghi phạm lập đường dây cá cược. Họ phân cấp, tổ chức các cấp đại lý để hoạt động phạm tội.

Sau 2 ngày đấu tranh, sáng 18/8, 7 nghi phạm liên quan đường dây cá cược quy mô lớn ở Đà Nẵng đã khai ra các thủ đoạn, mánh khóe qua mặt cơ quan chức năng và ăn chia số tiền cá cược.

Lời khai thể hiện Huỳnh Trần Ngọc Sâm (26 tuổi, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) liên hệ một người tên Thắng (chưa xác định rõ lai lịch) để nhận mạng cá độ bóng đá và tổ chức cho các con bạc, đầu mối cấp dưới.

Sâm sử dụng 3 trang mạng để hoạt động tổ chức đánh bạc. Trong đó, Sâm giao cho Đặng Công Long (32 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) 2 trang và Hồ Văn Hải (33 tuổi; cùng trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) một trang.

 Những người bị bắt do liên quan đường dây đánh bạc ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Những người bị bắt do liên quan đường dây đánh bạc ở Đà Nẵng. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Sau khi có trang mạng, Long, Hải tiếp tục móc nối với nhiều người khác, hình thành một đường dây cờ bạc khép kín. Nhóm này có sự phân cấp, tổ chức chặt chẽ, sử dụng các phương tiện công nghệ cao để hoạt động phạm tội.

Cụ thể, các nghi phạm sử dụng điện thoại di động, máy tính để bàn, laptop… truy cập vào các trang mạng cá độ, từ đó chia, tách ra thành nhiều trang mạng con, đồng thời tự nâng mức tiền cá độ từ 20.000 đồng lên 50.000 đồng/USD để tổ chức cho các đầu mối cấp dưới, đại lý khác nhằm mục đích thu lợi bất chính. Các đại lý cấp dưới tiếp tục tổ chức cho con bạc cá độ bằng nhiều hình thức như cá độ bóng đá, keno, tài xỉu.

Theo ban chuyên án, số tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên quan đường dây này khoảng 70 tỷ đồng. Riêng khoảng thời gian từ ngày 1/3 đến khi đường dây này bị triệt phá, hệ thống có gần 8.000 lượt người chơi, với tổng số tiền giao dịch là 1,5 triệu USD (khoảng gần 50 tỷ đồng). Với hình thức, thủ đoạn trên, nhóm nghi phạm đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, sáng 16/8, Phòng CSHS Công an Đà Nẵng huy động 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt khẩn cấp Sâm, Long, Hà Văn Hoàng, Huỳnh Văn Hiếu (cùng 22 tuổi), Hồ Văn Hải (33 tuổi, cùng trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) và Phạm Đăng Vinh 43 tuổi, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật, gồm: 35 triệu đồng, 9 điện thoại di động, một máy tính bảng, một ôtô, 2 xe máy, khoảng 1.500 trang tài liệu thể hiện hành vi cá cược của đường dây này.

Nguyên Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-doan-cua-duong-day-danh-bac-trieu-usd-vua-bi-triet-pha-o-da-nang-post1346690.html