Thủ đô UAE ban hành lệnh cấm đi lại giữa các thành phố trực thuộc

Truyền thông Trung Đông ngày 31/5 đưa tin, thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ban hành lệnh cấm đi lại trong 1 tuần giữa các thành phố trực thuộc chính, có hiệu lực kể từ ngày 2/6.

Người dân tại Abu Dhabi. (Nguồn: The National)

Theo thông báo, các biện pháp giới hạn được áp dụng nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có lệnh cấm đi vào và đi ra khỏi phạm vi thủ đô Abu Dhabi.

Bên cạnh đó, Hội đồng Thể thao Abu Dhabi cũng thông báo hoạt động ngoài trời tại các câu lạc bộ thể thao tư nhân và công cộng có thể mở cửa trở lại kể từ ngày 1/6 cho những người từ 12-60 tuổi.

Tuy nhiên, các hoạt động như đua ngựa, đạp xe, điền kinh hay quần vợt tại câu lạc bộ sẽ chỉ hoạt động 30% công suất, đồng thời người tham gia phải đeo khẩu trang và găng tay./.

(Vietnam+)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-gioi/thu-do-uae-ban-hanh-lenh-cam-di-lai-giua-cac-thanh-pho-truc-thuoc/119591.htm