Thủ đô Tokyo ghi nhận hơn 100 ca nhiễm mới

Thủ đô Tokyo tiếp tục ghi nhận ngày thứ 2 liên tiếp đạt mức kỷ lục về số ca nhiễm mới kể từ khi bãi bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do dịch Covid-19.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Theo đó, Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày 2-7 đã ghi nhận trên 100 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại thành phố này lên 6.392 trường hợp.

Đây là ngày đầu tiên Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới trên 100, nhưng là ngày thứ 7 liên tiếp có trên 50 ca nhiễm mới kể từ khi Chính phủ Nhật Bản tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại nước này ngày 25-5.

Chính quyền Tokyo đưa ra 4 cấp độ cảnh báo tùy vào tình hình lây nhiễm ở thủ đô với khoảng 14 triệu dân. Ngày 2-7, Tokyo được đặt ở mức cao thứ hai, có nghĩa là tình hình lây nhiễm đang bắt đầu gia tăng.

Trong khi đó, số người tử vong tăng thêm 1 người tại Hokkaido, như vậy tổng số có 975 ca tử vong trên toàn quốc. Số ca nhiễm Covid-19 tại Nhật là 18.874, tăng thêm 151 ca trong vòng 24 giờ qua.

Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Chính sách Kinh tế và Tài khóa Nhật Bản Yasutoshi Nishimura, người chịu trách nhiệm đối với chiến dịch phòng chống Covid-19, nhanh chóng phân tích tình hình lây nhiễm này.

Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga để ngỏ khả năng Chính phủ Nhật Bản sẽ phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần hai trong trường hợp số người nhiễm bệnh tiếp tục tăng cao vào những ngày tới, trong khi các biện pháp phòng chống dịch bệnh không có hiệu quả tích cực.

CK

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thu-do-tokyo-ghi-nhan-hon-100-ca-nhiem-moi-200048.html