Thủ đô 'sặc sỡ' nhất thế giới có gì đặc biệt?

Thủ đô Tirana của đất nước Albania gây ấn tượng với những tòa nhà đủ màu sắc như cam, hồng, đỏ,...rực rỡ và sống động.

Theo ATI, trước khi được tái thiết, nhiều tòa nhà của thủ đô Tirana trong tình trạng xuống cấp. Chiến dịch xây dựng lại thành phố này được khởi động dưới thời Thị trưởng Tirana, ông Edi Rama. (Nguồn ảnh: ATI)

Theo ATI, trước khi được tái thiết, nhiều tòa nhà của thủ đô Tirana trong tình trạng xuống cấp. Chiến dịch xây dựng lại thành phố này được khởi động dưới thời Thị trưởng Tirana, ông Edi Rama. (Nguồn ảnh: ATI)

Edi Rama, vốn là một nghệ sĩ, đã tìm đến nghệ thuật để giúp trẻ hóa thành phố. Ông muốn sơn các tòa nhà trong thành phố với đủ màu sắc sống động để "làm sống lại hy vọng đã mất trong thành phố của chúng tôi".

Sau khi tòa nhà đầu tiên được sơn xong, rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập xem.

Tuy nhiên, các quan chức Liên minh Châu Âu (EU), những người kiểm soát nguồn vốn cho việc xây dựng lại Tirana, đã phản đối dự án của ông Rama. Họ không đồng ý việc sơn các tòa nhà màu sắc sặc sỡ vì cho rằng điều đó không đáp ứng các tiêu chuẩn của EU. Nhưng Rama từ chối thỏa hiệp, ngay cả khi những quan chức EU dọa sẽ phong tỏa quỹ của thành phố.

"Chiến dịch" hồi sinh thủ đô Albania thông qua nghệ thuật kiến trúc tiếp tục diễn ra.

Có thể nói, sắc màu của những ngôi nhà không chỉ thay đổi diện mạo thủ đô mà còn cả tinh thần của người dân.

Thị trưởng Rama nói: “Khi những tòa nhà đầy màu sắc hiện lên ở khắp mọi nơi, tâm trạng và tinh thần của mọi người cũng thay đổi. Cái đẹp mang lại cho mọi người cảm giác được bảo vệ".

Mặc dù các tòa nhà được sơn màu hầu như không ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, nhưng chúng đã thắp lên hy vọng về sự thịnh vượng.

Ông Rama sau đó được bầu làm Thủ tướng Albania vào năm 2013 và giữ chức vụ này từ đó.

Thủ đô Tirana gây ấn tượng bởi những tòa nhà đầy sắc màu.

Tirana là thủ đô và thành phố lớn nhất của Albania cũng như trung tâm văn hóa, kinh tế và chính trị của đất nước.

Tirana là một trong những thành phố lớn nhất bán đảo Balkan.

Đây cũng là vùng đô thị lớn nhất Albania. Hầu như tất cả các công ty lớn, các nhà máy và cơ quan nghiên cứu khoa học đều đặt trụ sở tại thành phố này.

Mời độc giả xem thêm video: Du lịch Thái Lan sẵn sàng hội nhập ASEAN (Nguồn video: VTV)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi/thu-do-sac-so-nhat-the-gioi-co-gi-dac-biet-1447395.html