Thủ đô Paris tan hoang sau biểu tình, Tổng thống Macron họp khẩn

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về cách thức tiến hành đối thoại với phong trào 'Áo vàng' sau khi cuộc biểu tình của phong trào này ở thủ đô Paris biến thành bạo lực khiến hơn trăm người bị thương.

Theo Daily Mail, ngày 2/12, Tổng thống Macron đã họp khẩn cấp với Thủ tướng Edouart Philippe để thảo luận về cách thức tiến hành đối thoại với phong trào “Áo vàng” sau các cuộc biểu tình bạo lực của phong trào này ở thủ đô Paris hôm 1/12. (Nguồn ảnh: Daily Mail)

Trước đó, Tổng thống Macron đã đến Khải Hoàn Môn hôm 1/12 sau khi trở về từ Buenos Aires, Argentina, để xem xét những thiệt hại sau cuộc biểu tình dữ dội này.

Được biết, đây là đợt biểu tình thứ 3 của lực lượng “Áo vàng” ở Pháp nhằm bày tỏ sự bất mãn của họ với các chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron và quyết định gần đây của chính phủ Pháp về việc tăng giá nhiên liệu thông qua các loại thuế bổ sung.

Những người biểu tình quá khích đã đốt hàng chục chiếc ô tô, đập phá nhiều cửa hàng trên đường phố.

Trong ngày 1/12, cảnh sát Pháp đã bắt giữ hơn 400 người. Ngoài ra, các vụ đụng độ đã làm 133 người khác bị thương, trong đó có 23 nhân viên cảnh sát.

Những người biểu tình trên Đại lộ Champs-Elysees ở trung tâm Paris nhìn về Tháp Eiffel.

Một chiếc xe cảnh sát bị đốt cháy trong cuộc đụng độ ở thành phố Marseille.

Những chiếc ô tô cháy rụi trên đại lộ Kleber, Paris, sáng 2/12.

Cảnh sát Pháp phun hơi cay vào người biểu tình gần Khải Hoàn Môn.

Nhà hàng La Belle Armee bị hư hại nặng trong vụ bạo loạn ở Paris tối 1/12.

Khói bốc lên từ một khu dân cư ở Paris nhìn từ xa.

Một cửa hàng bị cướp phá trên đường phố Paris.

Cảnh sát chống bạo động Pháp được triển khai để trấn áp đám đông người biểu tình ở Paris.

Mời độc giả xem thêm video về một cuộc biểu tình ở Paris (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/thu-do-paris-tan-hoang-sau-bieu-tinh-tong-thong-macron-hop-khan-1152891.html