Thủ đô nước nào giữ kỷ lục với 1.700 cây cầu?

Không chỉ lớn thứ hai ở châu Âu, thành phố này còn được biết đến với số lượng cầu nhiều hơn bất cứ đô thị nào trên thế giới.

Nordlingen là thị trấn nhỏ đậm nét cổ xưa ở huyện Donau-Ries, Bavaria, Đức. Điều đặc biệt là thị trấn này được bao phủ bởi lớp kim cương lấp lánh ước tính lên tới 72.000 tấn.

Nordlingen là thị trấn nhỏ đậm nét cổ xưa ở huyện Donau-Ries, Bavaria, Đức. Điều đặc biệt là thị trấn này được bao phủ bởi lớp kim cương lấp lánh ước tính lên tới 72.000 tấn.

Theo World Atlas, Bavaria là bang nằm ở cực nam nước Đức, có diện tích tự nhiên lớn nhất nước với hơn 70.000 km2, dân số hơn 12 triệu người.

Thủ phủ của bang Bavaria là thành phố München (tiếng Anh là Munich). Theo World Atlas, đây là thành phố lớn thứ 3 tại Cộng hòa Liên bang Đức sau Berlin và Hamburg. Thành phố Munich có diện tích hơn 310 km2, dân số hơn 1,4 triệu người.

Theo Bild.de, Oktoberfest là lễ hội bia lớn nhất thế giới, diễn ra vào tháng 9 hàng năm ở thành phố Munich của nước Đức, thu hút hàng triệu triệu lượt khách mỗi năm. Đây là một trong những hoạt động văn hóa nổi bật của nước Đức.

Lễ hội ánh sáng diễn ra tại thành phố Berlin vào tháng 10 hàng năm. Trong khoảng thời gian này, các địa danh nổi tiếng của thủ đô Berlin sẽ trở thành "tác phẩm nghệ thuật độc đáo" với hàng nghìn chùm ánh sáng cùng những màn trình diễn tuyệt vời từ ban tổ chức. Các buổi trình diễn ánh sáng trong lễ hội này thường bắt đầu vào 19h và kéo dài đến nửa đêm.

Ngày thứ hai hoa hồng (tiếng Đức là Rosenmontag) là lễ hội hóa trang truyền thống hàng năm ở Đức trong ngày 20/2, thu hút số lượng lớn du khách từ các nơi trên thế giới. Du khách có thể tham dự các cuộc diễu hành trên đường phố, các hình nộm được tạo thành từ giấy bồi, mô tả hình dáng của nhân vật nổi tiếng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, thủ đô nước Đức hiện nay là thành phố Berlin. Đây là thành phố lớn nhất của nước Đức và thứ hai ở châu Âu (sau London, Anh). Berlin có diện tích hơn 891 km2, dân số hơn 3,7 triệu người. Berlin cũng nổi tiếng thế giới với số lượng cầu kỷ lục, với 1.700 cây cầu lớn nhỏ khác nhau.

Đức là quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh nhất châu Âu. Theo World Atlas, dân số Đức hiện có hơn 82 triệu người, xếp thứ hai ở châu Âu, chỉ sau Liên bang Nga.

Theo Nguyễn Thanh Điệp/ Zing

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/thu-do-nuoc-nao-giu-ky-luc-voi-1700-cay-cau-1483932.html