Thủ đô Hà Nội trang hoàng pano, áp-phích chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiều tuyến phố tại Thủ đô Hà Nội - nơi diễn ra sự kiện trọng đại này đã được trang hoàng với nhiều pano, áp phích.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiều con phố đã được trang hoàng cờ, biểu ngữ, áp phích chào mừng Đại hội Đảng. (Ảnh: Trọng Phú)

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ chính thức diễn ra. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiều con phố đã được trang hoàng cờ, biểu ngữ, áp phích chào mừng Đại hội Đảng. (Ảnh: Trọng Phú)

Các tấm áp phích to được dựng ở các ngã tư, vòng xuyến, thu hút sự chú ý của người đi đường. Trong ảnh: Áp phích với khẩu hiệu "Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" dựng trên đường Âu Cơ (quận Tây Hồ).

Cột biểu ngữ được trang trí 4 mặt trên đường Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm.

Con đường gốm sứ ven sông Hồng rợp cờ đỏ sao vàng hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Dự kiến Đại hội diễn ra từ 25/1 đến 2/2/2021.

Hình ảnh xuất hiện trên khắp các tuyến phố thủ đô, nơi sẽ chính thức diễn ra Đại hội trong khoảng 10 ngày tới.

Ảnh chụp phía trước Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau khi hoàn thiện phần trang trí cờ, pano, áp phích, thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục trang trí đèn chiếu sáng và thảm hoa để kịp chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 25/1/2021. Trong ảnh: Dọc đường Phạm Hùng được trang trí cờ đảng.

Hình ảnh Bác Hồ với lời căn dặn: "phải giữ gìn đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình" tại ngã ba Lê Thạch - Đinh Tiên Hoàn, quận Hoàn Kiếm.

Phố Đinh Tiên Hoàng nhìn ra hồ Hoàn Kiếm.

Khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ, gần hồ Hoàn Kiếm là nơi lắp đặt nhiều pano, áp phích chào mừng Đại hội Đảng.

Theo UBND TP Hà Nội, đợt 1 tuyên truyền, cổ động đã được tiến hành, dự kiến hoàn thành trước ngày 19/1, sớm hơn kế hoạch 3 ngày. Đợt 2 sẽ được tiến hành gắn với chào mừng Xuân Tân Sửu 2021, hoàn thành trước ngày 5/2.

Theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố, việc treo cờ, pa-nô, áp-phích tập trung tại các cửa ngõ Thủ đô, 8 cầu vượt trên địa bàn. Trong ảnh là cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã.

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan tạo không khí tràn đầy sắc xuân; thể hiện tấm lòng của Thủ đô với Đại hội lần thứ XIII của Đảng, thể hiện sự chào đón của Hà Nội đối với các đại biểu trên cả nước.

Đối với các cụm trang trí Quốc kỳ, hồng kỳ, cụm pa nô đã cũ được thay thế, bảo đảm màu sắc tươi mới. Trong ảnh là khu vực Cung Văn hóa - Hữu nghị Việt Xô (đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm)

Một áp phích cỡ lớn trên đường Ngô Quyền, nhìn ra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quận Hoàn Kiếm.

Hoạt động tuyên truyền, cổ động trên địa bàn Hà Nội là hoạt động có ý nghĩa, góp phần tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng../.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-do-ha-noi-trang-hoang-pano-ap-phich-chao-mung-dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-830715.vov