Thủ đô Delhi là thành phố ô nhiễm nhất Ấn Độ năm 2022

Theo một báo cáo mới được công bố, thủ đô Delhi là thành phố ô nhiễm nhất ở Ấn Độ trong năm 2022.

Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 3/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Khói mù ô nhiễm bao phủ bầu trời tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 3/11/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Báo cáo do đơn vị theo dõi Chương trình không khí sạch quốc gia (NCAP) thực hiện dựa trên các phân tích của Ban Kiểm soát ô nhiễm trung ương (CPCB).

Đây là dự án chung về các xu hướng khí hậu và kiến thức khoa học đời sống nhằm theo dõi tiến bộ của Ấn Độ trong việc đạt được các mục tiêu không khí sạch.

Theo đó, thủ đô Delhi đứng đầu cả nước về chỉ số ô nhiễm, với chỉ số bụi mịn PM2.5 trung bình thường niên là 99,71 µg/m3.

Dù chỉ số PM 2.5 ở Delhi đã giảm hơn 7% so với năm 2019 nhưng vẫn ở mức cao hơn nhiều so với mong đợi.

Với chương trình NCAP, Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu đến năm 2024 giảm 20-30% mức độ ô nhiễm so với mức năm 2017.

Chương trình được triển khai từ năm 2019 với mục tiêu cải thiện chất lượng không khí ở 122 thành phố của Ấn Độ. Cơ quan theo dõi NCAP cho biết hầu hết các thành phố trong nhóm 10 thành phố ô nhiễm nhất Ấn Độ năm 2022 nằm ở vùng đồng bằng Ấn-Hằng.

Điều này cho thấy cách tiếp cận đáp ứng nhu cầu quản lý ô nhiễm không khí tốt hơn ở những khu vực ngoài Delhi sẽ mang lại các giải pháp thực tế và dài hạn.

Báo cáo phân tích trên được công bố ngày 10/1, đánh dấu 4 năm kể từ khi triển khai NCAP./.

Hải Yến/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/thu-do-delhi-la-thanh-pho-o-nhiem-nhat-an-do-nam-2022/276840.html