Thủ đô của Thái Lan tăng cường xét nghiệm khi số ca Covid-19 tăng mạnh

Tờ Bưu điện Bangkok ngày 6-2 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Thái Lan cho biết việc xét nghiệm tìm kiếm ca mắc Covid-19 ở một số quận phía tây thủ đô Bangkok sẽ được đẩy nhanh sau khi số ca nhiễm ở khu vực này tăng mạnh trong những ngày vừa qua.

Tại thủ đô Bangkok, phần lớn người dân đều có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Tại thủ đô Bangkok, phần lớn người dân đều có ý thức đeo khẩu trang khi ra đường. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Tờ Bưu điện Bangkok ngày 6-2 dẫn lời một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Thái Lan cho biết việc xét nghiệm tìm kiếm ca mắc Covid-19 ở một số quận phía tây thủ đô Bangkok sẽ được đẩy nhanh sau khi số ca nhiễm ở khu vực này tăng mạnh trong những ngày vừa qua.

Theo Tiến sĩ Chakkarat Pittayawong-anont, Giám đốc bộ phận dịch tễ học thuộc Cục Kiểm soát dịch bệnh thuộc Bộ Y tế Thái Lan, giới chức chính quyền Bangkok đang tăng cường việc sàng lọc chủ động ở sáu quận phía tây thành phố này sau khi một số lượng lớn ca mắc Covid-19 được xác nhận.

Ông cho biết các ca nhiễm mới được phát hiện ở sáu quận này đều có liện hệ tới các công nhân nhà máy và cộng đồng dân cư chung quanh quận Phasi Charoen. Tuy nhiên, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy virus đã lan tới các trường học hoặc hệ thống giao thông công cộng. Ông Chakkarat nhấn mạnh: “Cư dân ở những quận này được khuyến cáo nên áp dụng các biện pháp phòng ngừa y tế bổ sung, đặc biệt là đeo khẩu trang y tế khi tới các khu chợ”.

Trước đó, người phát ngôn Chính quyền đô thị Bangkok Pongsakorn Kwanmuang cho hay, cho tới nay chương trình giám sát phòng ngừa được triển khai ở sáu quận này đã giúp phát hiện 54 ca nhiễm mới. Đến nay, nhà chức trách đã tiến hành xét nghiệm được tổng cộng 13.042 công nhân ở 113 nhà máy. Các công nhân cũng đã được yêu cầu phải tải về và cài đặt ứng dụng “Mor Chana” để giúp truy vết tiếp xúc và kiểm soát dịch bệnh.

Theo số liệu Trung tâm Xử lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan (CCSA) công bố ngày 6-2, trong vòng 24 giờ qua, Thái Lan đã ghi nhận thêm 490 ca Covid-19 mới, trong đó có 479 ca nhiễm trong cộng đồng và 11 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 23.134 ca.

Nơi có số ca nhiễm mới nhiều nhất vẫn là ở tỉnh Samut Sakon, tâm điểm đợt bùng phát dịch lần này, với 450 ca. Trong số đó, có tới 410 ca được phát hiện thông quan chiến dịch xét nghiệm chủ động trong cộng đồng lao động nhập cư bao gồm 391 ca là người Myanmar, 18 người Thái và một công dân Lào.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/thu-do-cua-thai-lan-tang-cuong-xet-nghiem-khi-so-ca-covid-19-tang-manh-634716/