Thư đi - Tin lại

Tuần qua, Báo SGGP đã chuyển 8 đơn thư của bạn đọc đến các cơ quan chức năng.

Phiếu chuyển số 21042 đến UBND quận 1 (TPHCM) theo đơn của ông Lê Duy Mạnh (ngụ phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM), khiếu nại vụ việc ở CC 155 Bùi Viện;

Phiếu chuyển số 21043 theo đơn của bà Lê Thị Ngọc Anh (ngụ phường An Phú, TP Thủ Đức) đến Tổng Công ty Điện lực TPHCM, khiếu nại chế độ lương, thưởng;

Phiếu chuyển số 21044 đến Cục Thuế TPHCM theo đơn của ông Lao Hán Dân (ngụ phường 11, quận 6, TPHCM) tố cáo sai phạm về thuế;

Phiếu chuyển số 21045 đến Công an xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn (TPHCM) theo đơn của bà Trần Thị Chí (ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TPHCM) đề nghị giải thích từ ngữ trong buổi làm việc tại Công an xã Xuân Thới Đông;

Phiếu chuyển số 21046 đến Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) theo đơn của bà Đặng Thị Minh (ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TPHCM) tố giác tội phạm;

Phiếu chuyển số 21047 đến TAND huyện Bình Chánh (TPHCM) theo đơn của bà Phạm Thị Đào (ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TPHCM) khởi kiện hợp đồng mua bán nhà;

Phiếu chuyển số 21048 đến TAND TPHCM theo đơn của bà Nguyễn Thị Anh Nga (ngụ xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TPHCM), khiếu nại thẩm phán;

Phiếu chuyển số 21049 đến Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo đơn của ông Lê Quang Đức (ngụ xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), tố giác tội phạm.

Đề nghị quý cơ quan nhận được phiếu chuyển của Báo SGGP nhanh chóng xem xét, giải quyết và vui lòng thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật.

BAN CTBĐ - CTXH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thu-di-tin-lai-725711.html