Thủ Dầu Một yêu cầu xác minh vụ 'ém' tiền khiến khu dân cư ngập rác

Chiều 12.6, lãnh đạo Công ty Công trình đô thị Bình Dương xác nhận do Ban vận hành nhà ở xã hội Định Hòa (P.Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) không thanh toán tiền thu gom rác buộc công ty phải ngừng phục vụ.

Những đống rác lớn trong khu nhà ở xã hội Định Hòa - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trong ngày 12.6, lãnh đạo UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin thu đủ tiền rác của dân nhưng lại không thanh toán cho công ty thu dọn rác.

[VIDEO] Khu dân cư Bình Dương ngập ngụa rác trước nghi vấn “ém” tiền rác của dân

Trước đó, từ nhiều ngày qua, người dân sinh sống trong khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa phải sống trong tình trạng ngập rác thải sinh hoạt, mùi hôi thối khó chịu bốc lên nồng nặc.

Ghi nhận tại khu nhà ở xã hội này chiều 12.6, hàng chục đống rác thải lớn, ruồi nhặng vây kín, không được xử lý, thu gom

Rác ở khu Nhà ở xã hội Định Hòa không được thu dọn, ảnh chụp chiều 12.6 - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, khu nhà ở xã hội Becamex Định Hòa có 1.700 căn hộ và hiện có 1.550 căn hộ đang có người sinh sống. Hàng tháng Ban vận hành của khu nhà vẫn thu tiền vận hành, trong đó chủ yếu là phí vệ sinh môi trường, tức phí dịch vụ thu gom rác.

Lãnh đạo UBND P.Định Hòa chưa lên tiếng giải thích tiền rác thu của dân đi đâu? - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Ông Trịnh Thanh Đồng, một người dân sinh sống trong khu nhà ở xã hội, cho biết: “Tôi thấy từ hôm thứ 6 (tức 7.6 ) tới giờ không thấy xe rác tới thu gom, mà rác thì hôi, hôi quá. Nhà tôi tháng nào cũng đóng đủ tiền rác (80.000 đồng/tháng), không biết lý do gì tiền vẫn đóng đủ mà rác thì không thấy gom”.

Công ty công trình đô thị Bình Dương cho biết phải ngừng phục vụ thu gom rác tại khu nhà ở xã hội Định Hòa vì nơi đây đang nợ 5 tháng tiền rác - Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Lãnh đạo công ty công trình đô thị Bình Dương xác nhận với PV Thanh Niên là Ban vận hành nhà ở xã hội Becamex Định Hòa đang nợ 70 triệu đồng tiền thu gom rác trong 5 tháng (14 triệu đồng/tháng).

Liên quan tới vấn đề này, khi được hỏi, ông Võ Thanh Bình, Chủ tịch UBND P.Định Hòa (TP.Thủ Dầu Một) đã từ chối giải thích, cũng như không đề cập đến lý do vì sao không trả tiền rác cho công ty công trình đô thị.

Đỗ Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/thu-dau-mot-yeu-cau-xac-minh-vu-em-tien-khien-khu-dan-cu-ngap-rac-1092043.html