Thú cưng của ông Biden lại tấn công người tại Nhà Trắng

Chiều 29/3, chú chó Major đã tấn công một nhân viên của Cục Công viên Quốc gia Mỹ tại bãi cỏ South Lawn của Nhà Trắng. Thư ký báo chí của Đệ nhất phu nhân Jill Biden, ông Michael LaRosa, nói với CNN rằng Major 'vẫn đang thích nghi với môi trường mới'.

Major thuộc giống chó chăn cừu Đức, được gia đình Tổng thống Biden nhận nuôi vào năm 2018. Chú chó bắt đầu được huấn luyện cách đây hai tuần sau khi nó gây thương tích cho một nhân viên của Cơ quan Mật vụ tại Nhà Trắng vào ngày 8/3.

Thú cưng của ông Biden lại tấn công người tại Nhà Trắng.

Thú cưng của ông Biden lại tấn công người tại Nhà Trắng.

Vào thời điểm đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết người bị Major cắn chỉ bị vết thương nhỏ. Bà đánh giá hành vi của Major là "làm quen với môi trường xung quanh cũng như những người mới".

Bà Psaki cho biết thêm Major khi đó “bị kinh ngạc vì người lạ”.

Tổng thống Joe Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News hồi đầu tháng rằng Major đang được huấn luyện.

“Bạn rẽ vào một góc, và có hai người bạn hoàn toàn không biết. Và, Major làm vậy để bảo vệ. Nó là một chú chó ngọt ngào. 85% người ở Nhà Trắng thích nó. Những gì nó làm là liếm họ và vẫy đuôi. Tuy nhiên, có một vài người, không hiểu vì sao, lại sợ chó”, ông Biden nói thêm.

Trước đó, theo CNN, ngày 8/3, ít nhất một nhân viên an ninh Nhà Trắng đã bị chú chó tên Major cắn nhưng không nói rõ mức độ thương tích. Major (3 tuổi) cùng với Champ (13 tuổi) được truyền thông Mỹ gọi là "đệ nhất khuyển" vì là chó cưng của đương kim tổng thống và đệ nhất phu nhân Mỹ.

Chú chó tên Major được vợ chồng ông Biden nhận nuôi từ một trung tâm cứu hộ động vật tháng 11/2018. Cả Major và Champ đều thuộc giống chó chăn cừu Đức nhưng Major tỏ ra hung hăng hơn.

Theo CNN, chó cưng của ông Biden đã nhảy, sủa và lao vào các nhân viên an ninh Nhà Trắng. Bản thân ông Biden cũng từng bị thương ở chân khi chơi đùa cùng chó cưng hồi cuối tháng 11 năm ngoái nhưng nhanh chóng bình phục.

Thanh Thư

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-cung-cua-ong-biden-lai-tan-cong-nguoi-tai-nha-trang-135006.html