Thú cưng chuẩn bị được 'ra tòa' trong các vụ ly hôn

Sắp tới, Tòa án ở California (Mỹ) sẽ giải quyết về sự phân chia hoặc tranh chấp liên quan đến việc ai sẽ giữ các loại thú cưng như chó hoặc mèo... trong các vụ ly hôn sẽ giống như cách họ giải quyết về quyền nuôi dưỡng, giám hộ con cái...

Thống đốc bang California Jerry Brown vừa ký một dự luật mới cho phép bắt đầu từ 1/1/2019, những thú cưng cũng sẽ được xem là tài sản chung của các cặp đôi và khi ra tòa ly hôn, quan tòa cũng sẽ cân nhắc và đưa ra quyết định phân chia ai sẽ là người đảm bảo việc chăm sóc chúng.

Thú cưng cũng sẽ được đưa ra tòa để xem xét về quyền nuôi dưỡng, giám hộ con cái… khi ly hôn.

Với luật mới, một người khi ly hôn có thể kiến nghị tòa án về quyền sở hữu duy nhất hoặc đồng sở hữu trong việc chăm sóc thú cưng với mục đích "ngăn chặn hành vi gây hại hoặc tàn ác" và "cung cấp thực phẩm, nước uống, chăm sóc thú y và an toàn và nơi trú ẩn được bảo vệ...”.

Về cơ bản, pháp luật trước đó chung chung, chỉ xem vật nuôi như là một thứ tài sản mà khi có tranh cãi thì mới đưa vào quyết định phân chia. Đến nay, thay vì được xem như là một vật phẩm có giá trị hoặc số tiền đô la thì nó được coi như là “một thành viên của gia đình” và sự an toàn của vật nuôi sẽ được xem xét nhiều hơn.

“Thẩm phán có thể sẽ đặt chú chó ở giữa hai người và tìm cách xác định ai yêu quý chúng hơn. Nếu gia đình có 2 thú cưng, thẩm phán sẽ chia đôi. Hoặc nếu họ chỉ có một con chó thì tòa có thể sẽ phán quyết như: người này sẽ giữ nó một tháng hay một tuần…” luật sư gia đình Atousa Saei cho hay.

Ở Mỹ, luật tương tự như thế này trước đó cũng đã được áp dụng ở các bang Alaska và Illinois.

Cặp vợ chồng người Mỹ Jim và Cecilia Provensal và thú cưng Ernie của họ. Cặp đôi này tuy không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng họ vẫn có một thỏa thuận trước về những "phúc lợi ưu tiên" dành cho Ernie nếu họ chia tay. (Ảnh: KBAK)

Những người ủng hộ luật này bao gồm Hiệp hội Mỹ về phòng chống bạo lực đối với động vật và tổ chức xã hội nhân đạo... Họ hy vọng luật này sẽ giúp hạn chế tình trạng động vật chó mèo bị rơi vào tình cảnh vô gia cư… Bởi trong thực tế, cũng có những trường hợp ly hôn, 1 trong 2 người có thể bị nuôi chó, mèo mà họ không muốn và cũng có thể nó sẽ bị bỏ rơi, hoặc sẽ phải chuyển đến một nhà nào đó nếu có người sẵn sàng nhận chăm sóc nó...

PV Iheartdogs, AP

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/thu-cung-chuan-bi-duoc-ra-toa-trong-cac-vu-ly-hon-post49435.html