Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019)

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2019), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản trong ngành Công Thương lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sau đây là toàn văn Thư chúc mừng:

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các cơ quan Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản trong ngành Công Thương lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Trong thời gian qua, tôi vui mừng nhận thấy các Báo, Tạp chí trong ngành Công Thương luôn là người bạn đồng hành thân thiết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương; là món ăn tinh thần không thể thiếu, hàng ngày cập nhật kịp thời, đầy đủ về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, về các mặt hoạt động công nghiệp và thương mại; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động gương “người tốt – việc tốt”, những điển hình tiên tiến trong Ngành.

Bất chấp những khó khăn, gian lao và thậm chí là nguy hiểm để thực hiện những chương trình truyền hình, phóng sự, bài viết phản ánh đúng đắn, chính xác và kịp thời tới độc giả, các phóng viên, nhà báo ngành Công Thương nói riêng và toàn thể phóng viên, nhà báo theo dõi Ngành đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cả, phấn đấu và hy sinh cho sự nghiệp phát triển của ngành Công Thương. Các đồng chí là những người lính xung kích trên mặt trận truyền thông, sẵn sàng đương đầu với những gian khổ, thử thách, đôi khi còn là bất công, để mang lại niềm tin và sự công bằng cho nhân dân, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Thời gian qua, ngành Công Thương đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương cùng với những nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, sáng tạo của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, trong đó có các đồng chí nhà báo, phóng viên, chúng ta đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong các năm đầu của nhiệm kỳ Chính phủ 2016 – 2021 vừa qua, ngành Công Thương luôn đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội và Chính phủ giao phó, đặc biệt điểm sáng năm 2018, góp phần đắc lực đưa tăng trưởng GDP đạt đỉnh cao trong hơn một thập niên vừa qua.

2019 là năm bản lề mang tính quyết định việc thực hiện hiệu quả Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2021 với nhiều cơ hội và thách thức. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã và đang tiếp tục được ký kết và đi vào thực hiện, đặc biệt là Hiệp định CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam kể từ ngày 14/1/2019 và tới đây là Hiệp định EVFTA sẽ giúp mang lại những cơ hội vô cùng to lớn; Hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Hoa Kỳ lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội 2019 được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và mang lại những dự cảm tốt lành đối với đất nước. Vừa qua Việt Nam được tuyệt đối các nước thành viên ủng hộ bầu vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; cuối năm nay vào tháng 11, Việt Nam sẽ chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 với nhiều nội dung hợp tác cũng như vấn đề và thách thức đòi hỏi vai trò điều phối và dẫn dắt nhằm đưa hợp tác khu vực đạt những kết quả tốt đẹp, phục vụ cho sự phát triển kinh tế đất nước. Tuy vậy môi trường kinh tế chính trị quốc tế ngày càng phức tạp và khó lường trước, đặc biệt giữa các nước lớn, khối kinh tế chính trị đã và đang đặt ra đối với Việt Nam nói chung và hoạt động của ngành Công Thương nhiều bài toán lớn cần những lời giải phù hợp.

Về phần mình, năm 2019 và các năm tiếp theo, Bộ Công Thương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai các hoạt động hưởng ứng sự kiện 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động; tiếp tục xử lý hiệu quả các tồn đọng tại 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của doanh nghiệp…

Trong tiến trình đó, vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, trong đó có các cơ quan báo chí của Bộ Công Thương với đại diện của mình là các nhà báo, phóng viên cũng như các anh chị em nhà báo, phóng viên theo dõi ngành Công Thương là hết sức quan trọng trong việc truyền tải một cách trung thực, khách quan và công tâm về những hoạt động, đóng góp của ngành Công Thương vào sự phát triển kinh tế đất nước, giúp cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan ban ngành từ Trung ương tới địa phương thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng Bộ Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội với những quyết sách của Đảng, Chính phủ giao cho Bộ Công Thương thực hiện.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Báo chí Cách mạng Việt Nam và truyền thống năng động, sáng tạo, tiên phong của ngành Công Thương, trong thời gian tới, trong bối cảnh mới, tôi tin tưởng tuyệt đối vào đội ngũ các nhà báo, phóng viên hiện đang công tác tại các Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản trong ngành Công Thương sẽ tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo cách mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung tin bài, cải tiến hình thức, phương thức đưa tin chính xác, trung thực và kịp thời về những hoạt động của ngành Công Thương nỗ lực đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước đúng như mong ước và lời căn dặn của Người xây dựng một Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc trên thế giới trong việc xây dựng tương lai tươi sáng cho nhân loại.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Thân ái,

Trần Tuấn Anh
Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Bí thư Ban Cán sự Đảng
Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nguồn Bộ Công thương: http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/thu-chuc-mung-cua-bo-truong-bo-cong-thuong-tran-tuan-anh-nhan-ky-niem-94-nam-ngay-bao-chi-cach-mang-viet-nam-21-6-1925-21-6-2019--15705-22.html