Thư chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 5-10, Đoàn đại biểu Bộ Hoàng cung do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Hoàng cung Campuchia Samdech Kong Sam Ol đã đến viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Đại sứ quán nước ta ở thủ đô Phnôm Pênh.

Phó Thủ tướng Kong Sam Ol chuyển Thư chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhân dịp này, qua Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Trác Toàn, Phó Thủ tướng Kong Sam Ol trân trọng chuyển Thư chia buồn của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Bức thư viết:

“Kính gửi: Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi nhận được tin buồn Ngài Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần vào ngày 1-10-2018, hưởng thọ 101 tuổi.

Tôi xin bày tỏ sự thương tiếc sâu sắc nhất đối với sự ra đi của Ngài Đỗ Mười, đó là mất đi một nhà lãnh đạo tài giỏi của dân tộc và nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hoàng thái hậu cùng toàn thể nhân dân Vương quốc Campuchia và tôi xin chia buồn với gia quyến Ngài Đỗ Mười và nhân dân Việt Nam anh em.

Tôi xin kính cẩn trước anh linh Ngài Đỗ Mười, mong hương hồn của Ngài được siêu thoát về cõi niết bàn".

Trong hai ngày 4 và 5-10, Đại sứ quán nước ta ở thủ đô Phnom Penh tổ chức lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Nhiều đoàn đại biểu của Chính phủ, Quốc hội, Đảng Nhân dân Campuchia, Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Campuchia, các bộ ngành, Đại sứ quán một số nước và cộng đồng người Việt đang công tác, học tập và sinh sống tại Campuchia đã đến viếng và bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

NGUYỄN HIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/37828902-thu-chia-buon-cua-quoc-vuong-campuchia-norodom-sihamoni-den-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong.html