Thư cảm ơn của Hội Nhà báo Quảng Ninh

Thi hành điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, được sự đồng ý, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/6/2019. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đại hội vinh dự được đón tiếp các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị và Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và toàn thể hội viên của Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh.

Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung theo quy định của Điều lệ Hội, trong đó đã bầu được Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 13 đồng chí. Nhà báo Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; sự ủng hộ, động viên, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh và các Tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội Nhà báo tỉnh mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân; góp phần xây dựng tổ chức Hội và đội ngũ người làm báo trên địa bàn đáp ứng tốt yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ mới.

T/M BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO TỈNH QUẢNG NINH

CHỦ TỊCH

Mai Vũ Tuấn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201906/thu-cam-on-cua-hoi-nha-bao-quang-ninh-2445655/