Thử cảm giác thót tim ở khu chợ đường sắt nổi tiếng Thái Lan

Chợ trời Maeklong ở Thái Lan xứng đáng được bầu chọn một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh, theo CNN.

Video: Chợ trời Maeklong ở Thái Lan. (Nguồn: CNN)

Chợ trời Maeklong trải dài 100m, nằm gần ga tàu Maeklong, tỉnh Samut Songkhram, Thái Lan, là một trong những khu chợ nguy hiểm nhất thế giới.

Khi không có tàu, những chiếc ô, bạt được dựng kín hai bên đường ray để che chắn cho hàng hóa khỏi mưa, nắng. Ngay chính giữa đường tàu chạy là những tấm ván gỗ hình chữ nhật dài gần 2m được đặt nối nhau thành hai hàng. Đây chính là lối đi dành cho các “thượng đế” - những khách hàng của chợ Meaklong. Sát hai mép đường ray là đủ các loại mặt hàng từ rau củ, thịt, cá, gia vị... được bày san sát. Chợ họp từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối luôn tấp nập người mua, kẻ bán.

Tuy nhiên, điều khiến du khách kinh ngạc và thích thú nhất khi đến với chợ Meaklong là khi đèn báo hiệu và những tiếng còi tàu vang lên.

Lúc này, người bán vội vàng nép gọn hàng hóa, gấp ô và kéo các tấm bạt lên. Xong xuôi, tất cả mọi người đứng nép sang hai bên chờ tàu đi qua. Và ngay khi toa cuối cùng đi khỏi, lập tức các giỏ hàng, túi đựng lại được bày biện ra như trước. Trong suốt quá trình này, mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng, thuần thục đến ngỡ ngàng.

Mỗi ngày có khoảng 8 chuyến tàu chạy qua chợ Maeklong. Xe lửa đến ga Maeklong vào các khung giờ 8h30, 11h10, 14h30 và 17h40, và khởi hành tại ga lúc 6h20, 9h, 11h30 và 15h30.

Ga Maeklong nằm cách thủ đô Bangkok khoảng 80km, tương đương 1,5 giờ chạy xe ôtô. Một điểm tham quan nổi tiếng khác gần chợ trời Maeklong là chợ nổi Amphawa. Tuy nhiên khu chợ này mỗi tuần chỉ họp 3 ngày, từ thứ 6 đến Chủ Nhật, và mở cửa từ 14h đến 20h.

Phương Đặng

(Theo CNN)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/giai-tri/thu-cam-giac-thot-tim-o-khu-cho-duong-sat-noi-tieng-thai-lan/160844.htm