Thu cả lô hung khí của nhóm gây rối, đánh trọng thương 3 công an

Liên quan đến vụ việc 3 chiến sỹ Công an TT.Đăk Hà, huyện Đăk Hà, Kon Tum bị đánh trọng thương khi đang làm nhiệm vụ, đến nay Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 8 đối tượng có liên quan.

Ngay trong tối xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng cốt cán là Vũ Văn Văn (SN 1987) và Nguyễn Phi Lanh (SN 1991, cùng ngụ TT.Đăk Hà, huyện Đăk Hà).

Những ngày sau, lực lượng chức năng bắt thêm 3 đối tượng, gồm: Lưu Xuân Vịnh (SN 1993, ngụ xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà), Đinh Khắc Hoàng (SN 1994) và Đinh Khắc Huy (SN 1992, cùng ngụ TT.Đăk Hà); đồng thời, vận động 3 đối tượng là Lưu Xuân Minh (SN 1988), Vũ Văn Lâm (SN 1994) và Ngô Văn Thảo (SN 1992, cùng ngụ TT.Đăk Hà) ra đầu thú.

Sáu đối tượng vừa mới bị bắt và ra đầu thú (ảnh Công an cung cấp)

Sáu đối tượng vừa mới bị bắt và ra đầu thú (ảnh Công an cung cấp)

Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan CSĐT đã thu giữ được khẩu súng bắn đạn cao su của tổ công tác và nhiều hung khí như: còng số 8, roi điện, côn nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng…

Trước đó, vào tối 25-9, trước quán Karaoke Storm tại TT.Đăk Hà, huyện Đăk Hà xảy ra vụ đánh nhau. Nhận được tin báo, Công an TT.Đăk Hà cử Thiếu úy Phạm Xuân Biển và Thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Khi lực lượng chức năng xuất hiện, nhóm thanh niên khoảng hơn chục người đã chặn đầu xe, bao vây và có hành động, lời nói cản trở lực lượng thi hành công vụ. Để giải tán đám đông, Thiếu úy Phạm Xuân Biển buộc phải bắn 3 phát súng chỉ thiên.

Ảnh trích xuất camera vụ chống người thi hành công vụ

Tuy nhiên, nhóm đối tượng trên không chịu giải tán mà còn cướp gậy, dùng dao chém lực lượng chức năng, khiến 2 công an bị thương. Sau đó, bọn chúng đã giật khẩu súng bắn đạn cao su của lực lượng thi hành công vụ đem cất giấu.

Chưa dừng lại ở đó, khi Trung úy Đoàn Mạnh Vương (Công an TT.Đăk Hà) đưa Thiếu úy Biển và Thượng sĩ Tiến đi cấp cứu, các đối tượng trên tiếp tục dùng hung khí tấn công, khiến Trung úy Vương cũng bị thương.

Trong số 3 cán bộ công an TT.Đăk Hà bị thương, thì Thượng sỹ Trịnh Hoàng Tiến bị nặng nhất với 8 vết chém, trong đó có vết chém làm nứt hộp sọ. Hiện Thượng sỹ Tiến đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đại học y dược Hoàng Anh Gia Lai.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đắk Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, làm rõ và tiến hành truy bắt những đối tượng còn lại.

Chí Dũng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/thu-ca-lo-vu-khi-cua-nhom-gay-roi-danh-trong-thuong-3-cong-an_80854.html