Thu 95.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu sang Lào

Ngày 19/3, BĐBP tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm khu vực miền Trung (Đoàn 2) phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế sang biên giới với tổng số lượng 95.000 cái.

75.000 khẩu trang y tế không có chủ sở hữu được đựng trong các thùng bìa và gia cố cẩn thận

75.000 khẩu trang y tế không có chủ sở hữu được đựng trong các thùng bìa và gia cố cẩn thận

Cụ thể, khoảng 5h sáng cùng ngày, tại khóm Vĩnh Đông (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) BĐBP tỉnh Quảng Trị phối hợp với tổ công tác Đoàn 2 làm nhiệm vụ phát hiện 15.000 cái khẩu trang bên bụi cây ở ven đường.

Sau khi thông báo, anh Nguyễn Chánh Song (SN 2001, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo) nhận là chủ nhân toàn bộ số hàng trên.

Cùng ngày, trước số nhà 33 Lê Văn Huân (khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo), các lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, tạm giữ 26 thùng chứa 75.000 cái khẩu trang. Số hàng này không có chủ sở hữu.

Trước đó, lúc 23h45 ngày 18/3, tại đường Hồ Chí Minh (thuộc khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo), Đoàn 2 và BĐBP Quảng Trị đã bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Văn Thời (SN 1995) và Hồ Văn Thắng (SN 1992, cùng trú tại khóm Ka Tăng) điều khiển 2 xe máy vận chuyển 5.000 cái khẩu trang không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ.

Hai đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số hàng trên cho 1 người đàn ông không rõ lai lịch từ Việt Nam sang Lào với mức tiền công 100.000 đồng/người.

Đơn vị chức năng đã tịch thu toàn bộ số khẩu trang nói trên, lập biên bản các vụ việc, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Phạm Quyên

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/thu-95000-khau-trang-y-te-chuan-bi-xuat-lau-sang-lao-501572.html