'Thót tim' với màn thao diễn của Cảnh sát cơ động

Chiều 24/11, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức thao diễn, tổng kết huấn luyện môn khí công và võ thuật nâng cao của lực lượng Cảnh sát Cơ động năm 2020.

Tham dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự thao diễn, tổng kết huấn luyện môn khí công, võ thuật nâng cao của lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Các đại biểu tham dự thao diễn, tổng kết huấn luyện môn khí công, võ thuật nâng cao của lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh.

Các chiến sĩ thực hiện bài quyền 34 động tác.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh biểu dương kết quả huấn luyện.

Thực hiện chương trình huấn luyện thường niên cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, nhằm đảm bảo sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ tháng 9 đến nay, Tiểu Đoàn đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã trực tiếp hướng dẫn 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh tập luyện môn khí công và võ thuật nâng cao, với các nội dung: điều hòa khí công, rèn sức bền của cơ thể như đập đá trên ống chân; nằm trên bàn chông, thủy tinh, kiếm, ghế đập đá, gạch trên phần bụng; thả lê AK từ trên cao xuống bụng; công phá gậy gỗ trên cơ thể và các bài quyền, xử lý tình huống bất ngờ khi thực hiện nhiệm vụ như 1 đánh 2, 3, 4 đối tượng… Qua đó, thể hiện sức mạnh chiến đấu của lực lượng Cảnh sát Cơ động nói riêng, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà cho các cán bộ, chiến sỹ tham gia đợt huấn luyện.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết, đồng chí Đặng Quốc Khánh biểu dương, chúc mừng kết quả luyện tập, huấn luyện của lực lượng Cảnh sát Cơ động; tin tưởng khả năng, năng lực sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng Công an tỉnh.

Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục bám sát cơ sở, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Xác định công tác huấn luyện là nhiệm vụ quan trọng, duy trì thường xuyên, đảm bảo sức khỏe tốt để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc; tổ chức huấn luyện theo đúng tinh thần "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu", chấp hành nghiêm kỷ cương kỷ luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong thời gian luyện tập; có phương pháp huấn luyện đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và bổ sung các tình huống huấn luyện phù hợp thực tế…

Dưới đây là một số hình ảnh thao diễn:

Một số hình ảnh trong buổi thao diễn, tổng kết huấn luyện.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo đã tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ tham gia huấn luyện; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các 1 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.

Phương Thúy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/canh-sat-co-dong-thao-dien-khi-cong-va-vo-thuat-nang-cao-621127/