Thót tim với buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch Canada

6 công dân mới của Canada hôm qua (9/10) treo mình ở độ cao hơn 300m để tuyên thệ nhập quốc tịch.

6 công dân mới của Canada treo mình ở độ cao hơn 300m trong buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch. (Ảnh: Reuters)

6 công dân mới của Canada treo mình ở độ cao hơn 300m trong buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch. (Ảnh: Reuters)

Buổi lễ được tổ chức tại tầng 116 của tòa tháp CN Tower cao 553m ở thành phố Toronto, Canada. CN Tower là một trong những tòa tháp cao nhất thế giới. Con đường “tản bộ trên trời” EdgeWalk tọa lạc ở tầng 116 của tòa tháp này là nơi các du khách có thể trải nghiệm trò chơi mạo hiểm đi bộ trên mép tòa nhà

Tham gia buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch không dành cho những người yếu tim này tại CN Tower hôm qua có Bộ trưởng Di trú Canada Ahmed Hussen. 6 công dân mới của Canada đến từ 6 quốc gia khác nhau, được bảo vệ bởi những sợi dây bảo hiểm chắc chắn nối với khung thép bên trên. Cả 6 người ngả mình về phía sau trong khi đọc lời tuyên thệ.

EdgeWalk là một trong những hành lang không tay vịn cao nhất thế giới. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC), CN Tower đã từng tổ chức các buổi lễ tuyên thệ nhập quốc tịch trước đây, tuy nhiên, hôm qua là lần đầu tiên buổi lễ được tổ chức ở độ cao như vậy.

Canada tự hào về chủ nghĩa đa văn hóa của đất nước mình. Năm ngoái, xứ sở lá phong đã chào đón tổng cộng 270.000 người nhập cư mới.

Sau khi buổi lễ kết thúc, ông Hussen đã đăng trên Twitter thông điệp: “Không có giới hạn nào đối với quyền công dân Canada”.

Phương Đặng

(Theo Reuters)

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/quoc-te/thot-tim-voi-buoi-le-tuyen-the-nhap-quoc-tich-canada/162306.htm