Thót tim với 8 cung đường cua nguy hiểm ở đèo Pha Đin

Một bên là vách núi, một bên là vực sâu hun hút, cùng con đường đèo ngoằn ngoèo với 8 cung đường cua hết sức nguy hiểm đã làm lên vẻ đẹp của đèo Pha Đin, một trong tứ đại đỉnh đèo.

 Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi trên quốc lộ 6 ở giáp ranh giữa xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đèo Pha Đin hay Dốc Pha Đin là đèo núi trên quốc lộ 6 ở giáp ranh giữa xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La và xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Đèo Pha Đin có độ dài 32 km. Điểm khởi đầu của đèo cách thành phố Sơn La về phía Tây 66 km còn điểm cuối của đèo cách thành phố Điện Biên Phủ khoảng 84 km.

Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái, trong đó Pha nghĩa là "Trời", Đin là "Đất" hàm nghĩa nơi đây là chỗ nơi đất trời gặp nhau.

Người Lai Châu cũ (nay là Điện Biên) và Sơn La từ xa xưa còn lưu truyền câu chuyện kể về cuộc bàn thảo tìm cách vạch định ranh giới của hai địa phương bằng một cuộc đua ngựa vượt dốc Pha Đin. Ngựa Lai Châu phi nhanh hơn nên phần đèo thuộc về Lai Châu dài hơn một chút so với phần phía Sơn La.

Địa thế đèo Pha Đin vô cùng hiểm trở, chênh vênh, một bên là vách núi và một bên là vực sâu hun hút. Lúc lên dốc và xuống dốc, con đường đèo ngoằn ngoèo với 8 cung đường cua hết sức nguy hiểm, bán kính đường cong dưới 15m và bên cạnh đó là vô số các khúc cua tay áo.

Đặc biệt, khu vực này núi đất đỏ chứ không phải núi đá vôi, nên nền đất đèo nhìn chung tương đối yếu, dễ xảy ra sụt, trượt, lở đất vào mùa mưa và thêm vào đó, bề mặt đường rất thô sơ, cấp phối. Chính vì vậy, có nhiều vụ tai nạn thảm khốc đã thường xuyên xảy ra trên đường đèo.

Không chỉ hấp dẫn bởi những khúc cua nguy hiểm, đèo Pha Đin còn thu hút bởi vẻ đẹp thơ mộng. Dưới chân đèo bản làng nhấp nhô, lưng chừng đèo mây lững lờ, lên gần đỉnh hầu như không còn thấy bản làng bản chỉ còn nền trời xanh thẳm và núi rừng hùng vĩ như hòa quyện làm một.

Thời tiết đèo Pha Đin khá đẹp. Pha Đin mát mẻ, dễ chịu vào mùa hè với những dải sương còn vương sau đêm dài. Mùa thu trời se se lạnh hòa lẫn không gian mây phủ giăng khắp lối trên đỉnh đèo.

Mùa đông, nhiệt độ xuống thấp mang đặc trưng trên vùng núi cao. Mùa xuân đến, là lúc hoa rừng Tây Bắc đua nhau khoe, màu trắng của hoa mơ hoa mận, màu hồng đỏ của hoa đào và màu hồng phai của hoa ban như vẽ nên một bức tranh thơ mộng khắp các triền núi Pha Đin.

Mời độc giả xem video:Bắc Kạn: Bé gái 5 tuổi bị bác họ dùng dao sát hại. Nguồn: THDT.

Lan Hoa (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/ta-tay/thot-tim-voi-8-cung-duong-cua-nguy-hiem-o-deo-pha-din-1528876.html