Thót tim ở ngôi làng hẻo lánh, cheo leo trên vách núi

Ngôi làng ở Trung Quốc nổi tiếng với cảnh học sinh chèo thang dọc vách núi để tới trường hiện trở thành điểm du lịch hấp dẫn.

Ngôi làng Atuleer ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, trở nên nổi tiếng sau khi những hình ảnh trẻ em leo lên vách núi dựng đứng trong hành trình tới trường được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Người dân của ngôi làng Atuleer phải leo lên/xuống thang bằng cây dây leo dọc vách núi cao 800m để tiếp xúc với bên ngoài.

Một người dân treo lên thang thô sơ dọc vách núi dựng đứng để về ngôi làng của mình.

Hành trình từ trường về nhà vô cùng vất vả và nguy hiểm của trẻ em tại ngôi làng Atuleer.

Sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin, chính quyền địa phương đã lắp đặt một hệ thống thang bằng kim loại để giúp người dân và học sinh tại ngôi làng Atuleer di chuyển dễ dàng hơn.

Trước khi thang bằng kim loại được xây dựng, trẻ em phải sử dụng thang thô sơ như thế này.

Du khách đã bắt đầu đổ về khu vực ngôi làng từ khi cầu thang bằng kim loại được xây dựng.

Một tập đoàn du lịch ở thành phố Thành Đô đang đầu tư khoảng 300 triệu NDT (tương đương 1.000 tỷ đồng) để phát triển khu vực này thành điểm du lịch hấp dẫn.

Một cây cầu dự kiến sẽ được xây dựng bắc qua hẻm núi để phục vụ du khách ngắm cảnh.

Du lịch được kỳ vọng sẽ giúp người dân tại ngôi làng Atuleer thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Huy Phong (Theo Daily Mail)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/thot-tim-o-ngoi-lang-heo-lanh-cheo-leo-tren-vach-nui-746459.html