Thót tim những lần bom hạt nhân của Mỹ 'mất tích'

Trong những năm qua, Mỹ đã thất lạc một số quả bom hạt nhân. Số vũ khí hạt nhân này bị 'mất tích' khi máy bay gặp sự cố. Trong suốt nhiều năm, giới chức trách Mỹ cố gắng tìm kiếm tung tích những vũ khí hạt nhân này nhưng chúng vẫn 'bặt vô âm tín'.

Mỹ là một trong số ít quốc gia sở hữu bom hạt nhân và từng xảy ra một số sự cố liên quan đến vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia dùng thuật ngữ “mũi tên gãy” để chỉ các sự cố liên quan đến vũ khí hạt nhân, dẫn đến tình trạng bất ngờ phóng, khai hỏa, kích nổ, mất cắp hoặc thất thoát vũ khí nguy hiểm.

Theo hồ sơ của Cục Lưu trữ an ninh quốc gia Mỹ (NSA), vụ thất lạc vũ khí hạt nhân đầu tiên trong lịch sử nước này xảy ra ngày 13/2/1950.

Vào ngày hôm ấy, máy bay ném bom B-36 của Mỹ khi trên đường từ Alaska đến Texas làm nhiệm vụ huấn luyện đã bất ngờ gặp sự cố động cơ và mất độ cao.

Trong tình huống khẩn cấp, phi hành đoàn quyết định thả quả bom hạt nhân Mark 4 xuống Thái Bình Dương nhằm giảm tải trọng của máy bay.

Đến năm 1956, máy bay B-47 của Mỹ mang 2 vũ khí hạt nhân từ căn cứ không quân MacDill ở Florida đến một căn cứ ở nước ngoài đã biến mất không dấu vết trong thời gian nạp liệu trên không ở Địa Trung Hải.

Cho đến nay, 2 vũ khí hạt nhân trên vẫn "bặt vô âm tín". Không ai biết hiện nó nằm ở đâu.

Vào năm 1958, một máy bay ném bom B-47 của Mỹ xảy ra va chạm với phi cơ khác.

Hậu quả là quả bom nguyên tử nặng hơn 3.000 kg trong máy bay ném bom B-47 rơi xuống vùng biển gần hòn đảo Tybee, bang Georgia.

Bất chấp nỗ lực của giới chức trách, tung tích của vũ khí hạt nhân bị thất lạc trên vẫn chưa được tìm thấy. Theo đó, nó vẫn "yên nghỉ" dưới biển sâu và chưa phát nổ.

Mời độc giả xem video: Toàn cảnh những lần thử hạt nhân của Triều Tiên (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/la-doc-cuoi/thot-tim-nhung-lan-bom-hat-nhan-cua-my-mat-tich-789236.html