Thót tim hành trình vích quý hiếm trở về 'nhà' ở biển Bến Tre

Sau khi tiếp nhận con vích nặng 15kg mắc lưới của ngư dân, Hạt kiểm lâm huyện Bình Đại (Bến Tre) đã thả về môi trường biển.

Hạt kiểm lâm huyện Bình Đại (Bến Tre) thả con vích nặng 15kg về lại thiên nhiên.

Hạt kiểm lâm huyện Bình Đại (Bến Tre) thả con vích nặng 15kg về lại thiên nhiên.

Chiều 5/3, Hạt kiểm lâm huyện Bình Đại (Bến Tre) cho biết, đã phối hợp Đồn Biên phòng Cửa Đại, Công an xã Long Định thả con vích nặng gần 15kg về lại với môi trường biển. Con vích được thả lại trên vùng biển Thừa Đức, huyện Bình Đại, cách đất liền khoảng 15km.

Trước đó, ngày 4/3, gia đình chị Nguyễn Thị Bé Hoa (SN 1986, ngụ xã Long Định, huyện Bình Đại) thả lưới đánh bắt thủy sản trên sông Cửa Đại, đoạn qua khu vực xã Long Định, huyện Bình Đại thì bất ngờ con vích mắc vào lưới. Con vích sau đó được đưa lên xuồng và đem về nhà. Người dân xung quanh phát hiện trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Hạt Kiểm lâm huyện Bình Đại phối hợp các ngành liên quan đến nhà chị Hoa vận động gia đình giao nộp lại cá thể vích. Tại đây, đoàn giải thích và xác định cá thể vích này là loài động vật quý hiếm, người dân không được nuôi nhốt hay buôn bán sẽ vi phạm pháp luật. Nhận thức được điều đó, gia đình chị Hoa bàn giao lại con vích để đoàn kiểm tra thả về thiên nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm, con vích này cân nặng khoảng 15kg, có bốn vảy sau mắt, mai lưng phủ những tấm sừng có màu ô liu. Đây được xem là loài động vật hoang dã quý hiếm cần được bảo tồn trong môi trường tự nhiên.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/thot-tim-hanh-trinh-vich-quy-hiem-tro-ve-nha-o-bien-ben-tre-d455327.html