Thốt Nốt quán quân Giải vô địch Bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2020

(CTO)- Giải vô địch Bóng đá truyền thống TP Cần Thơ năm 2020 đã khép lại vào chiều 1-12, với chiến thắng cao nhất thuộc về đội bóng quận Thốt Nốt.

Trận chung kết giữa đội bóng huyện Phong Điền và quận Thốt Nốt diễn ra quyết liệt. Các cầu thủ Phong Điền nhập cuộc vượt trội, có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước sự phòng ngự chặt của đội bóng quận Thốt Nốt, không có bàn thắng nào được ghi ở hiệp 1.

Trận tranh cúp vô địch giữa đội bóng huyện Phong Điền và quận Thốt Nốt diễn ra quyết liệt.

Trận tranh cúp vô địch giữa đội bóng huyện Phong Điền và quận Thốt Nốt diễn ra quyết liệt.

Sang hiệp 2, sau chiến thắng mở màn của cầu thủ Trương Minh An vào phút thứ 56, đội bóng quận Thốt Nốt với tâm lý thoải mái, tự tin bắt đầu làm chủ thế trận. Chỉ 2 phút sau đó, pha lập công của cầu thủ Nguyễn Hùng Em nâng tỷ số trận lên 2-0 cho đội bóng quận Thốt Nốt.

Với 2 bàn thắng cách biệt, tinh thần các cầu thủ Thốt Nốt dâng cao, liên tục gây sức ép lên khung thành của đội bóng huyện Phong Điền. Trong thời gian còn lại, các cầu thủ Phong Điền nỗ lực phản công nhưng vẫn không có được bàn gỡ nào và chấp nhận thua cuộc.

Trận tranh hạng Ba giữa đội bóng quận Bình Thủy và quận Ninh Kiều.

Đoạt cúp vàng, đội bóng quận Thốt Nốt một lần nữa ghi dấu vào bảng thành tích sân chơi toàn thành sau lần lên ngôi vô địch năm 2017.

Trước đó, trận tranh hạng Ba, đội bóng quận Ninh Kiều giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng quận Bình Thủy, nhờ pha làm bàn của các cầu thủ Dương Thế Dy, Phạm Thanh Phước, Phạm Hữu Nguyên.

Ban tổ chức trao huy chương cho các đội bóng đoạt thành tích.

Lần đầu tiên đội bóng huyện Phong Điền trở thành á quân ở sân chơi vô địch toàn thành.

Tin, ảnh: AN CHI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thot-not-quan-quan-giai-vo-dich-bong-da-truyen-thong-tp-can-tho-nam-2020-a127981.html