'Thor: Ragnarok' tiếp tục hạ gục loạt phim mới để dẫn đầu doanh thu phòng vé

Có vẻ sức nóng của phim 'Thor: Ragnarok' chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi giữ vững vị trí số 1 của bảng doanh thu phòng vé cuối tuần qua, theo sau là 'Daddy's Home 2', 'Murder on the Orient Express'.

Dịp cuối tuần vừa qua (10-12/11), doanh thu phòng vé Bắc Mỹ đã chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt của 3 phim chiếu rạp: Thor: Ragnarok, Daddy’s Home 2 và Murder on the Orient Express. Trong số đó, chỉ có phần 3 của Thor là phim cũ, còn lại là 2 phim mới. Thế nhưng, sức thu hút của phim cũ Thor: Ragnarok vẫn chưa hề giảm sút khi tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng với doanh thu 56,6 triệu USD. So với tuần trước, bộ phim nhà Marvel đã giảm 53,9%.

Tuy nhiên, ngôi vị ấy sẽ sớm bị đe dọa bởi Justice League, bom tấn nhà DC Comics sẽ khởi chiếu từ thứ Sáu tuần này (17/11). Đồng thời đây cũng là đối thủ hạng nặng của Thor: Ragnarok trong cuộc chạy đua các vị trí doanh thu. Đến nay, phần 3 của Thor đã thu về 211,5 triệu USD tại nội địa và 650 triệu USD trên toàn thế giới, trong khi kinh phí chỉ có 180 triệu USD.

Vị trí số 2 thuộc về phim hài gia đình Daddy’s Home 2. Có vẻ như thị trường Bắc Mỹ đang rất ưa chuộng những bộ phim hài nhẹ nhàng, vui tươi và mang đến không khí Giáng sinh sớm. Còn nhớ tuần trước, một phim tương tự là A Bad Moms Christmas cũng giữ vị trí số 2 sau Thor: Ragnarok. Daddy’s Home 2 mang về 30 triệu USD sau 3 ngày đầu tiên công chiếu. Thành quả kém một chút so với phần 1 vào năm 2015 khi đã từng thu được 38,7 triệu USD.

Murder on the Orient Express giữ vị trí thứ 3 với 28,2 triệu USD. Đây là điều khác ngạc nhiên trong cuộc chạy đua vị trí số 2 cùng Daddy’s Home 2, bởi lẽ giới chuyên môn đánh giá cao bộ phim trinh thám dựa trên tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng Agatha Christie. Chính vì thế, việc chỉ kém cạnh 1,8 triệu USD so với Daddy’s Home 2 nhưng đã tạo nhiều tiếc nuối cho Murder on the Orient Express. Kinh phí sản xuất của phim là 55 triệu USD, có vẻ như bộ phim này cần thêm doanh thu chính từ nước ngoài hơn là trông cậy vào thị trường Bắc Mỹ, vì tuần sau, Justice LeagueCoco sẽ ra rạp.

Bộ phim hài về các quý cô vào dịp Giáng sinh - A Bad Moms Christmas - đứng vị trí thứ 4 với 11,51 triệu USD.

Vị trí thứ 5 thuộc về phim kinh dị Jigsaw với 3,42 triệu USD. Hậu Halloween, vẫn còn khá đông khán giả đến rạp xem phim kinh di, thế nên phần tiếp theo của sequel vẫn “sống” tốt. Doanh thu Bắc Mỹ của phim đang ở mức 34,3 triệu USD và vẫn đứng thứ 2… từ dưới đếm lên trong list phim Saw.

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé cuối tuần qua tại Bắc Mỹ: Tyler Perry’s Boo 2! A Madea Halloween (2 triệu USD), Geostorm (1,545 triệu USD), Blade Runner 2049 (1,41 triệu USD), Happy Death Day (1,31 triệu USD), Lady Bird (1,249 triệu USD).

Tiến Đạt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/thor-ragnarok-tiep-tuc-ha-guc-loat-phim-moi-de-dan-dau-doanh-thu-phong-ve-1781833.html